Nhiều diện tích rừng Cà Mau ở cấp báo cháy cao nhất

Minh Anh (T/h)|21/05/2020 07:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện nay, hơn 43.500 ha rừng ở Cà Mau đang đặt trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, dự báo cháy cấp 5 (cấp dự báo cháy cao nhất); phần lớn tập trung ở huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời và Cụm đảo Hòn Khoai.

Thời tiết diễn biến phức tạp đã làm cho toàn bộ rừng (chủ yếu là cây tràm, keo lai) ở các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Tiến, Khánh Thuận… bị khô, nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nắng nóng gay gắt kéo dài kể từ đầu tháng 4 đến nay, khiến mực nước dưới kênh, mương trữ nước trong các lâm phần bốc hơi rất nhanh. Hiện, bình quân lượng nước trữ dưới kênh chỉ còn khoảng 1m. Trong khi đó, một số tuyến kênh mương trong lâm phần bị ‘‘trơ đáy’’, gây nhiều khó khăn trong công tác phòng, cháy chữa cháy rừng.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, UBND huyện U Minh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, chủ rừng phối hợp với hơn 2.000 hộ dân thuộc diện nhận khoán đất rừng tập trung bảo vệ rừng, không được chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô, quyết tâm không để xảy ra cháy lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm ‘‘4 tại chỗ’’; đồng thời, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết để triển khai trồng rừng đạt chỉ tiêu năm 2020.

Mùa khô năm nay kéo dài đang đặt trên vai những người giữ rừng với trọng trách rất lớn. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Lê Văn Hải cho biết, tỉnh đã chủ động các giải pháp ứng phó với tình huống xấu nhất có thể. Các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng và người dân đã ý thức rõ vấn đề phòng cháy rừng là giải pháp tối ưu nhất; đặc biệt là phát hiện sớm mũi cháy và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện gió Đông Nam và có mưa xảy ra cục bộ ở một số nơi, nhưng tần suất và lượng mưa chưa nhiều. Dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến đầu tháng 6/2020, có khả năng xuất hiện mưa trên diện rộng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 20/5, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy nhỏ làm thiệt hại khoảng 1,3 ha rừng. Các vụ cháy chỉ xảy ra ở khu vực rừng sản xuất, rừng tái sinh. Trong số các vụ cháy trên có 2 vụ cháy đã xác định được nguyên nhân, do người dân đốt gốc cây mục làm cháy lan vào rừng và người dân lén vào rừng lấy trộm mật ong gây cháy.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, việc giữ nước để chống cháy rừng luôn được quan tâm thực hiện. Các đơn vị chủ rừng chủ động đắp các đập, mương rãnh thoát nước, đóng bửng, cống điều tiết nước trước khi mùa mưa kết thúc, các đập vẫn đảm bảo giữ nước. Tuy nhiên do khô hạn kéo dài nên mực nước trữ ở các tuyến kênh rạch trong và ngoài các khu rừng đang bị cạn kiệt dần, cụ thể, Vườn Quốc gia U Minh Hạ dao động từ 1,58 đến 1,83m; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ dao động từ 0,65 đến 1,35m; xã Khánh Bình Tây Bắc 0,15m; xã Trần Hợi 1,0m; xã Khánh Lâm 0,5m; xã Khánh An 0,6m, Nguyễn Phích 0,6m; Khánh Thuận 0,8m, Khánh Hòa 0,8m, Khánh Tiến 0,8m; các doanh nghiệp thuê đất dao động từ 0,4 – 0,8m.

Diện tích rừng cảnh báo cháy cao tập trung ở các xã Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Thuận (huyện U Minh) và xã Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời). Trong đó, vùng lõi lâm phần rừng U Minh hạ là Vườn Quốc gia U Minh hạ đã có 5.700 ha trong tổng số 8.500 ha báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ông Huỳnh Minh Nguyên- Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết, với cường độ nắng hạn gay gắt như hiện nay, toàn bộ diện tích rừng của đơn vị sẽ chuyển sang báo cháy cấp V. Để đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng tránh, tuy nhiên vẫn còn nhiều lo lắng. “Một số hộ dân thiếu ý thức vào rừng săn bắt động vật, lấy mật ong trái phép. Mặc dù thường xuyên tuần tra nhưng không thể ngăn chặn thực trạng này đó là nguy cơ gây cháy rừng hàng đầu”- ông Nguyên nói.

Để phòng chống cháy rừng, các chủ rừng, UBND xã tích cực tuyên truyền vận động dân cư sống trong và ven rừng nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm. Lực lượng chức năng của Cà Mau đã tổ chức ký cam kết với 5.697 hộ dân. Kiểm tra, rà soát và sơn sửa các bảng tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, biển dự báo cấp cháy rừng; cấp mới biển dự báo cấp cháy rừng, bảng cấm lửa, bảng cấm vào rừng cho các đơn vị chủ rừng, UBND xã. Xây dựng cấp phát cho các đơn vị chủ rừng, UBND xã nội dung tuyên truyền các quy định mới về phòng chống cháy rừng để tuyên truyền bằng loa phóng thanh cho người dân sống trong và ven rừng đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện ở mức cao nhất…

Minh Anh (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều diện tích rừng Cà Mau ở cấp báo cháy cao nhất