Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều

13/08/2017 06:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày 19 – 21/8, Sở VHTTDL và UBND quận Ninh Kiều, Cần Thơ phối hợp tổ chức “Ngày hội du lịch- Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ I năm 2017 trong tại khu vực cầu đi bộ Bến Ninh Kiều, Công viên Ninh Kiều và Rạch Cái Khế.

Ngày hội du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều

Du khách đến với ngày hội du lịch Đêm hoa đăng Ninh Kiều sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các tác phẩm hoa đăng lớn với những tạo hình nghệ thuật đặc sắc và kỹ thuật cũng như công nghệ phát sáng hiện đại được thả trên sông từ tối 19-21/8, trong đó gần 100 đèn hoa đăng lớn gần 5m2 được thả trên rạch Khai Luông nổi bật trên nền đèn trang trí nhiều màu sắc của cầu đi bộ trên Bến Ninh Kiều, là điểm nhấn cho sự kiện đặc biệt này.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ, ngày hội có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn: hội thi hoa đăng; quảng bá xúc tiến du lịch; triển lãm album ảnh nghệ thuật; triển lãm sách, báo, tạp chí, thư pháp, ký họa chân dung; giải đua thuyền truyền thống; hội thi nghệ thuật tạo hình các vật liệu phế phẩm; hội thi trưng bày, trình diễn “Bánh – Ẩm thực dân gian Nam Bộ; biểu diễn đờn ca tài tử; các trò chơi dân gian…

Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, khẳng định lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của quận Ninh Kiều với đặc trưng du lịch “Sông nước đô thị”, hòa vào xu thế phát triển du lịch chung của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hội cũng là dịp quảng bá “Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long – Bến Ninh Kiều” đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận vào năm 2015. Từ đó, trong thời gian tới Bến Ninh Kiều sẽ có thêm điều kiện phát triển thành Điểm du lịch tiêu biểu cấp quốc gia.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội du lịch – Đêm hoa đăng Ninh Kiều