Nhu cầu mua khẩu trang ở Bangkok tăng cao do không khí ô nhiễm nặng

Trúc Linh (t/h)|18/01/2019 08:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo AP, những ngày qua, không khí tại thành phố Bangkok luôn trong tình trạng báo động về ô nhiễm. Tình trạng sương mù dày đặc, trời lặng gió kết hợp với bụi xây dựng, khí thải tự động và các tác nhân gây ô nhiễm khác có thể gây hại đến sức khỏe của con người.

Hiện tại, khẩu trang ở Thái Lan tương đối khan hiếm, một số người tiêu dùng đã phải mua khẩu trang giá cao do tình trạng ô nhiễm không khí nặng, nên người dân đến Bangkok cần mang theo khẩu trang.

>>> Thừa Thiên Huế: Tiêu hủy hàng trăm con lợn lở mồm long móng

>>> Đỉnh Fasipan xuất hiện sương muối phủ trắng

Những ngày gần đây, người dân Bangkok khi ra ngoài đường đều phải đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan cho biết mật độ bụi PM 2.5 vượt mức cho phép có thể gây nguy hiểm và làm nghẽn phổi. Khoảng 1/2 lượng bụi này xuất phát từ khí thải động cơ diesel.

Khắp nơi, người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Thành phố thực hiện một số biện pháp tạm thời như phun nước để làm sạch không khí hay siết chặt kiểm soát xe tải lưu thông trên đường phố để hạn chế bụi.

Thị trường khẩu trang ở Thái Lan, hiện tại tương đối khan hiếm, một số người tiêu dùng đã phải mua khẩu trang giá cao do tình trạng ô nhiễm không khí nặng. Trước tình hình này, Tổng cục Nội thương Thái Lan đã yêu cầu 10 công ty chuyên sản xuất khẩu trang tăng sản lượng. Nhà chức trách Thái Lan cũng yêu cầu người dân gọi điện đến đường dây nóng để thông báo về các trường hợp đầu cơ tích trữ khẩu trang, đồng thời, cảnh báo, những trường hợp vi phạm có thể phải chịu hình phạt 7 năm tù và 140.000 Baht tiền phạt.

Trúc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhu cầu mua khẩu trang ở Bangkok tăng cao do không khí ô nhiễm nặng