Nhức nhối vấn đề bà con vùng cao ở Quảng Ngãi thiếu nước

Thắng Nam (th)|28/06/2017 02:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đã nhiều năm nay, cứ vào mùa khô là bà con vùng cao ở Quảng Ngãi lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Nói không ngoa thì bà con vùng cao ở Quảng Ngãi đã quá quen với việc cứ đến mùa khô là lại thiếu nước. Cảnh tượng người dân xin nước, chật vật tiết kiệm từng thùng, can nước để sinh hoạt  đã trở nên thật quen thuộc.

Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, mà từ nhiều năm nay, 60ha đất canh tác của bà con nông dân thôn 1 không thể sản xuất vụ hè thu. Chỉ sản xuất được vụ đông xuân, nhưng tầm tháng 10 năm trước là bà con đã xuống giống để tranh thủ nước trời.

Nhiều xã như xã  Bình Hòa, xã Trà Bình (Trà Bồng) có giếng nước nhưng đến mùa khô là cạn trơ đáy. Người dân ngày nào cũng phải chạy nước từng bữa, khiến sinh hoạt và công việc làm ăn bị đảo lộn, chật vật trăm bề.

Trong tổng số 496 công trình cung cấp nước sạch sinh hoạt được đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư lên đến 353 tỷ đồng thì có đến 148 công trình “chết yểu”, 135 công trình hoạt động kém hiệu quả.
Khu vực trung tâm huyện Tây Trà có 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, nhưng các công trình này đều đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng.

Một phần nguyên nhân là do việc phân cấp đầu tư và quản lý chưa được thực hiện đúng theo quy định. Mặt khác, trong giai đoạn thực hiện đầu tư, nhiều công trình khi khảo sát khẳng định lượng nước cung cấp đủ cho số hộ dân theo thiết kế, nhưng khi đi vào hoạt động lại bị thiếu nước, nhất là trong mùa nắng. Ngoài ra, hầu hết các công trình không có thiết kế cọc mốc dẫn tuyến, hành lang bảo vệ công trình, nên qua thời gian sử dụng bị đất đá vùi lấp, cây cỏ che khuất, không xác định được tuyến ống vận hành và sửa chữa khi đường ống gặp hư hỏng.

Thắng Nam (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhức nhối vấn đề bà con vùng cao ở Quảng Ngãi thiếu nước