Những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới

Theo VnExpress|02/07/2017 08:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Biển ở lãnh hải phía bắc và bang Queensland, Australia là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới do có nhiều sứa độc

(Moitruong.net.vn) – Những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới gồm biển ở lãnh hải phía bắc và bang Queensland, Australia; Fraser, Australia; Reunion, Pháp; Volusia, Florida, Mỹ…

Biển ở lãnh hải phía bắc và bang Queensland, Australia: Từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm rất nhiều đàn sứa hộp tiến gần về hàng trăm bãi biển ở miền bắc Australia. Chúng là một trong những loài động vật có độc nguy hiểm nhất thế giới, đã gây ra ít nhất 70 vụ chết người từ năm 1883. Nọc độc của loài sứa này nguy hiểm tới nỗi sẽ làm tim nạn nhân ngừng đập trước khi họ bơi được vào bờ.

Fraser, Australia: Vùng biển quanh đảo Fraser tới phía đông nam bang Queensland là vùng nước đặc biệt nguy hiểm, nghiêm cấm khách du lịch. Ở đây không chỉ rất nhiều cá mập và sứa độc, mà còn có dòng nước chảy siết. Nếu tiến vào bờ, du khách sẽ gặp phải một vài loài nhện nguy hiểm nhất thế giới, cá sấu nước mặn, và chó dingo, những loài thường hay tấn công con người.

Staithes, Anh: Bãi biển Staithes, Yorkshire từng bị một nhóm vận động tên là “Những người lướt ván chống nước thải” miêu tả là một trong những bãi biển kinh khủng nhất châu Âu vì ô nhiễm. Staithes liên tục không đạt các chỉ tiêu nước sạch của châu Âu. Khi bơi trong vùng biển ô nhiễm, du khách có thể mắc phải tiêu chảy, khuẩn Ecoli, viêm màng não, sốt thương hàn và viêm gan A.

bãi biển nguy hiểm 2Bãi biển Reunion ở Pháp cũng là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới

Reunion, Pháp: Tại lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương này đã có ít nhất 20 vụ cá mập tấn công, trong đó có 8 người thiệt mạng kể từ năm 2011. Điều này có nghĩa là, trong vòng 6 năm qua, 16% số vụ cá mập tấn công làm chết người đã xảy ra ở hòn đảo dài 63 km này. Reunion hiện đi đầu trong hàng loạt nỗ lực ngăn chặn cá mập tấn công nhằm thoát khỏi danh hiệu hòn đảo chết chóc nhất thế giới.

Volusia, Florida, Mỹ: Theo Hồ sơ Lưu trữ các vụ cá mập tấn công quốc tế (ISAF), một cơ sở dữ liệu báo cáo các vụ cá mập tấn công, ngày càng có nhiều vụ cá mập vô cớ tấn công con người ở bờ biển hạt Volusia, Florida, nhiều hơn tất cả các vụ xảy ra ở Nam Phi, tổng cộng 290 vụ kể từ năm 1882. Ngoài ra phải kể đến sự thật rằng du khách sẽ dễ bị sét đánh ở Florida nhiều hơn bất kỳ nơi nào ở Bắc Mỹ.

Theo VnExpress


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới