Những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch!

Trần Đức|12/02/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chống dịch như chống giặc, luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Dó là điều mà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ luôn thấm nhuần từ khi đại dịch Covid – 19 xuất hiện. Việc chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu nhưng cũng không lơ là cảnh giác, luôn giữ vững an ninh quốc phòng trên toàn tuyến biên giới.

Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, nhóm phóng viên Tạp chí Môi trường và cuộc sống đã có chuyến đi đến với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ, đóng quân trên địa bàn xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là một trong những vùng chiến sự đẫm máu trong giai đoạn chiến tranh biên giới chống quân xâm lược 1979 – 1989.

Sau cuộc chiến khốc liệt bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ đi trước, các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Của khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ luôn phát huy truyền thống yêu nước, vững vàng trong công tác, nâng cao ý thức tránh nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy luôn sẵn sàng chống dịch như chống giặc

Nhiệm vụ của các chiến sĩ tại đây là kiểm soát người và phương tiện hàng hóa ra vào khu vực biên giới; phối hợp cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về phát triển kinh tế – xã hội… Những năm qua, cán bộ đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát biên giới; đồng thời thực hiện tốt công tác đăng kí, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Song song với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, đơn vị còn tham gia hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa bàn đóng quân, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh…

Chống dịch như chống giặc

Trong quá khứ, nơi đây phải đối mặt với cuộc chiến chống quân xâm lược. Còn tại thời điểm hiện tại, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ngoài việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh – quốc phòng, thì hiện nay còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết hiện nay đó là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tuyến biên giới tại địa bàn đóng quân của đơn vị. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các chiến sĩ nơi đây đã thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của Bộ đội Biên phòng tỉnh, tạm thời dừng các hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, lối mở trên đại bàn đơn vị quản lý.

Ngoài ra, đơn vị đã thanh mưu cho UBND huyện Vị Xuyên thành lập 06 tổ tuần tra, kiểm soát lâm thời tại khu vực Mốc 238 địa bàn xã Lao Chải, khu vực Mốc 252, 259 địa bàn xã Thanh Đức, khu vực Mốc 260+ 500, 262, 263 địa bàn xã Thanh Thuỷ, khu vực Mốc 270 đại bàn xã Minh Tân. Mỗi tổ gôm 02 đồng chí Biên phòng, 02 đồng chí dân quân và công an các xã biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động qua lại biên giới trái phép phòng, chống dịch Covid – 19. Từ tháng 02/2020 đến thời điểm hiện tại, các tổ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của đơn vị vẫn duy trì thường xuyên, luôn nêu cao cảnh giác trong khi thực hiện nhiệm vụ, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp công dân nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chia sẻ: “Ngay sau khi dịch Covid – 19 bùng phát, dưới sự lãnh đạo của thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt chúng tôi đã triển khai các vị trí chốt chặn tại các đường mòn, lối mở. Có thể nói rằng, 06 chốt chặn mà Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy triển khai đã phát huy tác dụng ngay lập tức, ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép qua đại bàn mà đơn vị quản lý. Các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đã được các điểm chốt trặn phát hiện và ngay lập tức đưa vào khu cách ly tại xã Thanh Thủy. Để ngăn chặn được các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào khu vực mà đồn phụ trách thì cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng đã xác định được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thường xuyên 24/24 tuần tra và ngăn chặn các hành vị xuất nhập cảnh trái phép tại các điểm chốt chặn. Có thể nói rằng, việc duy trì được các chốt trên là rất khó khăn đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Vì các điểm chốt nằm tại những điểm heo hút, khó khăn về cơ sở vật chất. Hiện nay, đường đi lại cực kì khó khăn, nước và điện sinh hoạt là hoàn toàn không có. Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, chỉ huy đơn vị cũng tạo mọi điều kiện để các đồng trí tại các điểm điểm chốt an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Trong công tác tiếp nhận công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phái Trung Quốc trao trả, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Khoa Kiểm dịch Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ và Trạm Công an xuất nhập cảnh Thanh Thuỷ tiếp nhận người theo phương án do đơn vị xây dựng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Tiến hành kiểm tra thân nhiệt tại cầu biên giới trước khi thực hiện các thủ tục tiếp nhận người. Xử lý nhanh các trường hợp có biểu hiện ho, sốt cao, đưa về theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Số công dân còn lại tiến hành tiếp nhận, bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thuỷ, tổ chức cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngoài việc phòng, chống dịch bệnh đơn vị vẫn luôn chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, đặc biệt là các chủ trương, chính sách và các hoạt động quân sự phía đối diện. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng của địa phương, tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn đơn vị phụ trách. Nắm rõ tình hình trên địa bàn, diễn biến tư tưởng của nhân dân, hoạt động của cấp uỷ, chính quyền địa phương, hoạt động của các loại tội phạm trên đại bàn; phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.

Những hi sinh thầm lặng

Năm vừa qua do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, BĐBP tỉnh Hà Giang đã thành lập các lán trại trên các đường mòn, lối mở, thường xuyên tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ trên biên giới, nhằm ngăn chặn tình trạng người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt là vào dịp cận Tết Nguyên đán như hiện nay. Tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta diễn ra phức tạp, khiến cho công tác tuần tra kiểm soát càng trở nên khó khăn hơn.

Trò chuyện với chúng tôi Thiếu úy Bùi Trung Hiếu chia sẽ: “Trong công tác triển khai chốt chặn tại các điểm chốt tại các đường mòn lối mở chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Do đường biên giới kéo dài, các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường xuyên xảy ra và diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt vào dịp cận Tết Nguyên đán như hiện nay. Do vậy chúng tôi phải thường xuyên tuần tra kiểm soát 24/24, đảm bảo giữ gìn an ninh – quốc phòng trên toàn tuyến biên giới và đặc biệt là thực hiện tốt chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Chúng tôi xác định dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng luôn vững vàng tư tưởng và sãn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.”

Trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, khí hậu miền biên cương mùa đông ngày một khắc nghiệt. Mưa dầm dề, gió cắt thịt da, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn. Dọc đường tuần tra, mỗi khi nghỉ chân, các chiến sĩ phải nhóm lửa để sưởi ấm nhưng vẫn không đủ để làm tan đi cái khắc nhiệt nơi đây. Tay chân lạnh ngắt, tê cóng, nhiều khi chiến sĩ Biên phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phải chia nhau người trực, người tìm những gốc cây lớn và vách đá kín gió dọc đường để tránh rét, tạm nghỉ lưng..

Mặc dù cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt tại các lán trại dã chiến vật chất thiếu thốn đủ bề. Còn nhiều khó khăn nhưng những người lính nơi biên giới vẫn ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ bình yên biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi tuyến đầu. Trong sự khó khăn ấy, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại càng được thể hiện trong mỗi người lính. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đôi Biên phòng Thanh Thuỷ với “những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những hành động và đóng góp của toàn lực lượng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid – 19.

Trần Đức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch!