Những điều thú vị ở Bắc Cực bạn chưa biết

Khánh Thu|02/03/2017 07:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Động vật đặc trưng

(Moitruong.net.vn) Là một trong 2 vùng cực của Trái Đất, ở Bắc Cực còn nhiều điều mà con người chưa được biết.

4-1454493890_660x0

Điều đầu tiên phải kể đến là những loài động vật “đặc biệt” chỉ tìm thấy ở Bắc Cực như Gấu Bắc Cực, Hải Mã, Kỳ Lân Biển, Cá voi trắng,  Bò xạ hương… Với những nơi lạnh như Bắc Cực, động vật có cách chịu lạnh độc đáo, giúp chúng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khối lượng băng

bang_tan

Băng ở vùng Nam Cực có nơi dày đến 3,5 km còn vùng Bắc Cực chỉ dày từ 2m đến 4m. Phần lục địa xa nhất phía cực nam với trữ lượng băng khoảng 1/3 lượng nước ngọt của Trái Đất. Chính trữ lượng băng lớn đã nảy sinh ý tưởng cho việc kéo những núi băng khổng lồ này tới những vùng bị khô hạn.

Trữ lượng vàng đen lớn

Theo báo cáo của các nhà khoa học Mỹ thì vùng Bắc Cực có thể chứa được lượng dầu mỏ khổng lồ lên tới 10 tỷ tấn. Còn phía Nam Cực thì trữ lượng khí gas còn đang nằm sâu bên trong, nhưng việc khai thác bị hạn chế hoàn toàn do Hiệp ước Nam Cực.

Vùng đất không bóng người

nam_cuc_1

Mặc dù trong quá khứ đã có những nhà thám hiểm cắm những chiếc cờ trên vùng cực Nam, thế nhưng đây vẫn là nơi duy nhất trên Đất không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Chính vì điều đó mà Hiệp ước Nam Cực đã ra đời và quy định rằng, đất đai và tài nguyên của Nam Cực được sử dụng cho mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học. Vùng Nam Cực khác biệt hoàn toàn với hơn 4 triệu người sống ở vòng tròn cực Nam.

Thời tiết quanh năm giá lạnh

Châu Nam Cực là lục địa lạnh nhất trên Trái Đất, nhiệt độ thấp nhất là – 89 độ C. Trong khi đó thì nhiệt độ trung bình của mùa đông ở Bắc Cực chỉ vào khoảng là – 34 độ C. Kỷ lục nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận trên Trái Đất là -89, 6 độ C thì Nạm Cực thời tiết quanh năm giá lạnh, những cơn gió vận tốc 100m/s.

Nước băng Bắc Cực giá hơn 2 triệu đồng/chai

nuoc-bang-bac-cuc-gia-hon-2-trieu-dongchai-gay-sot-18-140226

Sản phẩm nước băng Bắc Cực đóng chai nhãn hiệu Svalbardi vừa được tung ra thị trường ở Anh với giá 80 bảng Anh (tương đương với hơn 2,2 triệu VND) một chai, Dailymail đưa tin hôm 20/2.

Theo Dailymail, nước Svalbardi được lấy từ những núi băng trôi ngoài khơi bờ biển đảo Svalbard và mỗi lần khai thác chỉ được 13.000 chai.

Nhà sản xuất cho biết: “Đây là món quà lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm một loại nước tinh khiết được lấy từ vùng biển Bắc Cực”.

Khánh Thu 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điều thú vị ở Bắc Cực bạn chưa biết