Những “hạt sạn” tại Lễ hội đền Trần Nam Định 2019

Minh Trí – Anh Thư|18/02/2019 12:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Mặc dù đêm nay (18/2) tức đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng, lễ Khai ấn đền Trần mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ sáng nay, đông đảo du khách thập phương đã nô nức đổ về đền Trần dâng hương cầu công danh, tài lộc. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề khiến du khách bức xúc.

>>> Nam Định: Hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

>>> Lễ hội Đền Trần Nam Định 2019: Thay đổi thời gian phát ấn

Nhiều du khách tập trung tại khu vực dâng hương

Theo ghi nhận của PV Moitruong.net.vn, từ chiều ngày 18/2, các nẻo đường đổ về đền Trần đều đã tấp nập. Tại Khu di tích lịch sử đền Trần – chùa Tháp, du khách cùng nhau vào dâng hương cầu sức khỏe, công danh, tài lộc…

Địa điểm tập trung nhiều người nhất vẫn là Đền Thiên Trường, Chùa Tháp, các điểm ghi công đức, viết sớ chật kín người dân và du khách thập phương. Càng về chiều, lượng du khách kéo về đền Trần càng đông hơn.

Tại các điểm thờ tự như đền Thiên Trường, đền Trùng Hoa, đền Cố Trạch – nơi thờ tự các vị vua đời Trần và các quan có công phò tá nhà Trần, lượng người tập trung mỗi lúc một đông, có điểm đặc kín người. Hầu hết người dân đến đây hôm nay đều mang theo lễ vật, chủ yếu là hoa quả, xôi gà…

Theo anh H – bảo vệ tổ dân phố, lực lượng bảo vệ đền Trần cho biết: “năm nay du khách đổ về đền Trần có giảm hơn so với năm ngoái khá nhiều. Nguyên nhân có thể là do lễ hội năm nay không diễn ra vào ngày cuối tuần và BTC đã thay đổi giờ phát ấn sang 5h sáng ngày 19/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch) nên từ chiều nay bà con cũng chưa tập trung đông như mọi năm.”.

Phía Ban tổ chức lễ hội đền Trần cũng đã bố trí các bàn đặt ngay sân đền Trần để người dân tiện sắp lễ, nhưng do lượng người dâng lễ quá đông nên vẫn có thời điểm tại đây xảy ra tình trạng quá tải.

Còn tại Đền Cố Trạch nơi đặt kiệu rước ấn, nhiều người bỏ tiền công đức vào kiệu rước ấn để cầu công danh và mong muốn may mắn sẽ đến với mình.

Năm nay, vấn đề hàng quán được BTC bố trí gọn gàng không để cản trở việc đi lại của du khách.

Mặc dù công tác an ninh và tổ chức đã được điều phối, thắt chặt nhưng năm nay hiện tượng thu vé xe ô tô cao hơn quy định vẫn diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật tại Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

 Vé xe ô tô thu sai quy định của hộ ông Khiêm được UBND xã Mỹ Phúc giao khoán nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý.

Điều khiến người dân bức xúc đó là điểm thu phí vé xe trái phép này lại diễn ra ngay trước cửa trụ sở UBND xã Mỹ Phúc.

Cùng với đó là tình trạng ăn xin tại đền Bảo Lộc vẫn còn nhiều, chưa chấm dứt.

Một số hình ảnh người dân, du khách đến dâng hương tại đền Trần:

   

Công tác an ninh và tổ chức đã được thắt chặt

Đông đảo du khách đến làm lễ, chơi Hội

Về vấn đề điểm trông xe của hộ ông Khiêm được UBND xã Mỹ Phúc hợp đồng giao khoán thu tiền trái quy định, khiến dư luận vô cùng bức xúc và trách nhiệm của UBND xã Mỹ Phúc đến đâu?

Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Minh Trí – Anh Thư

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những “hạt sạn” tại Lễ hội đền Trần Nam Định 2019