Những hiện trạng mang tính căn nguyên góp phần… gây ra cái chết trẻ

Ngọc Ánh (t/h)|26/08/2019 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lối suy nghĩ lệch lạc, lười nhác trong vận động, sai lầm trong ăn uống sẽ “bắt” giới trẻ phải trả giá bằng sức khỏe, bằng mạng sống.

Chứng kiến nhiều ca bệnh khi tuổi đời còn rất trẻ, bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gửi gắm thông điệp: “Xin đừng dễ dãi trong lối sống, lười nhác trong vận động, sai lầm trong ăn uống và cũng xin đừng đổ lỗi cho số phận”.

Bác sĩ Trần Quốc khánh chia sẻ, mấy ngày qua, hai mảnh đời đã gây ra ám ảnh. Hình ảnh cậu thanh niên hơn 35 tuổi, ở Quảng Ninh, gặp bác sĩ khám vì thấy hơi mệt. Bề ngoài không ai nghĩ cậu ấy có vấn đề về sức khỏe, từ dáng đi linh hoạt đến thể trạng, nước da đều ổn.

Làm doanh nghiệp lớn, cậu ấy uống rượu tiếp khách mỗi ngày, uống từ tuổi 20, hút thuốc, thức khuya và hầu như không tập thể thao. Kết quả các xét nghiệm, siêu âm, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ đều hướng đến khối u gan lớn, ác tính. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, vợ chồng như suy sụp, cậu đi không vững.

Đã có nhiều lúc bác sĩ chỉ muốn “gào thét” cho ai đó hãy biết trân trọng sức khỏe và mạng sống của chính mình đi. Bác sĩ đã quan sát rất kỹ lối sống của nhiều người, mạn phép chỉ ra “10 hiện trạng mang tính căn nguyên” góp phần gây nên những vấn đề về sức khỏe, trong khi hoàn toàn có thể thay đổi.

Ăn uống không khoa học là một trong số nhưng căn nguyên ảnh hưởng đến sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Ăn uống không khoa học

Nhiều người chỉ biết “mình thích là được, mình thấy ngon miệng là ok”, lối suy nghĩ đó sẽ “bắt” những người ấy phải trả giá bằng sức khỏe, bằng mạng sống.

Trà đá – nhân trần vỉa hè, tương ớt-xì dầu không rõ nguồn gốc, quẩy, lẩu vỉa hè, thịt xiên nướng, chân gà tẩm ướp nướng, rượu cuốc lủi, đồ nhậu quán bia, tiết canh, các loại gỏi… Ngộ độc, tiêu chảy, suy gan thận cấp tính, sán lá gan (thậm chí sán trong não, sán trong cột sống), ung thư đường tiêu hóa, ung thư gan… nguyên nhân ít nhiều cũng từ đó mà ra.

Ai cũng biết thực trạng nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất bảo quản phụ gia… chưa được kiểm duyệt đầy đủ. Vậy nên bác sĩ khuyên mọi người trong bữa ăn hàng ngày chỉ nên dùng những gia vị thiên nhiên: ớt tươi, tỏi, chanh, tiêu nguyên hạt, các loại rau thơm tươi.

Cơ thể chúng ta không cần nhiều thức ăn đến mức: bình minh lo ăn sáng, hơn 10h loay hoay nghĩ ăn gì, tối về lại ăn nhậu.

Để đủ năng lượng, bác sĩ khuyên tập trung bữa sáng chu đáo, đủ đầy – đó là nguồn năng lượng chính cho cả ngày, bữa trưa ăn nhẹ nhàng, bữa tối ăn hạn chế. Còn mang một dạ dày đầy thức ăn lên giường chỉ làm hệ tiêu hóa tồi tệ hơn.

Trong ăn uống cũng có “sai lầm”, ăn sáng ít, ăn-nhậu tối quá nhiều, dùng nước ngọt đóng chai thay vì nước lọc, nước trái cây tươi; dùng thịt quá nhiều thay vì rau củ quả; thích đồ hộp đóng sẵn… thay vì những bữa cơm tự nấu.

Những thói quen sai lệch đó lâu dài sẽ làm loét dạ dày, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tăng mỡ máu, rối loạn chuyển hóa, béo phì…

Lười vận động

Khi còn là sinh viên, thanh niên còn tập thể dục thể thao chút ít, nhưng đến khi ra trường, đi làm, lập gia đình tự cho phép mình không cần thể thao, lười vận động, thích hưởng thụ, nghĩ đương nhiên cơ thể luôn khỏe mạnh.

Khi bước qua tuổi 40, mọi người sẽ cảm nhận rõ sức khỏe của mình “lao dốc” không phanh đến mức nào. Lúc đó sẽ không kịp “quay đầu” hoặc tiền bạc bao nhiêu cũng không mua nổi sức khỏe nữa. Không vận động thể thao là đang tự giết mình. Nhiều người đi lên tầng 3-4 cũng chờ thang máy. Nếu quá bận rộn sao không tranh thủ vận động thể chất với thang bộ?

Rồi trước khi tắm, sao không tranh thủ 30 phút với gym, yoga? Nam nhi sao không làm dăm chục quả hít đất, tạ tay, hay hít vài chục cái xà đơn, dăm chục cái gập cơ bụng?

Nghiện rượu

Mỗi lần tiếp khách, tụ tập bạn bè, giới trẻ hay lấy lý do để cho mình được nhậu một cách thoải mái.

Hay chính là “tệ nạn” hút thuốc lá, hình ảnh rất quen khi nhậu vào là phì phèo thuốc lá, trong khi tác hại của thuốc lá tăng lên nhiều lần khi dùng cùng rượu bia. Nhiều thanh niên 30-35 tuổi, hàm răng đã vàng khè do khói thuốc, da nhăn, lưng gù, cơ nhão, sức sống không còn.

Không khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Khi khám bác sĩ thường tư vấn: nên chủ động đi nội soi đường tiêu hóa, khám sản phụ khoa, chụp X-quang phổi, siêu âm… kiểm tra định kỳ hằng năm.

Với những khối u đường tiêu hóa, đợi đến lúc ăn không ngon, gầy sút cân, đi ngoài phân đen, tắc ruột… khối u đã phát triển cả năm rồi, bệnh đã ở giai đoạn muộn, trong khi thành công của điều trị chủ yếu dựa vào việc dự phòng cũng như chủ động tầm soát, kiểm tra, phát hiện bệnh khi tổn thương còn rất sớm.

Việc lập quỹ sức khỏe gia đình khác với tích tiền phòng lúc ốm đau, bệnh tật là hết sức cần thiết. Nếu đợi bệnh xảy đến nghĩa là đang giải quyết khúc cuối con đường bệnh tật, vô cùng tốn kém, nhiều lúc không cứu được mạng sống. Với quỹ sức khỏe gia đình, ta trích một số tiền nhất định mỗi năm để chủ động “đi tắt đón đầu” bệnh tật và giải quyết khi còn trong “trứng nước”.

Dùng thuốc chữa bệnh không kiểm soát

Mọi người thường lựa chọn uống thuốc để chữa bệnh ngay khi có triệu chứng, trong khi việc thăm khám, chẩn đoán chưa được thực hiện.

Mọi người thường có thói quen lựa chọn việc uống thuốc để chữa bệnh khi có triệu chứng, trong khi việc thăm khám, chuẩn đoán hầu như không được thực hiện.

Trước khi điều trị, bác sĩ khuyên nên hỏi những câu này với nhân viên y tế: Tôi bị bệnh gì? Mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe? Các hướng điều trị và tiên lượng? Thuốc – giải pháp điều trị có những ưu nhược điểm, nguy cơ gì? Nếu thấy mọi thứ rõ ràng và tin tưởng mới bắt đầu quá trình chữa trị.

Tiếp xúc quá nhiều với đồ nhựa

Cùng với ô nhiễm không khí, nguồn nước… thì lạm dụng đồ nhựa vô tình làm sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên sử dụng đồ sành, sứ, túi vải, túi cói, túi mây đan…, tuyệt đối không dùng đồ nhựa đựng – bảo quản thực phẩm.

Tạo nhiều áp lực trong cuộc sống

Bác sĩ thấy mọi người bây giờ rất dễ nổi cáu, văng tục, buông lời cay đắng khi có việc không hài lòng, nụ cười tự nhiên, thân thiện ít xuất hiện hơn.

Khi sống gồng mình bon chen, giận dữ, đố kỵ… cơ thể sẽ tự động sản xuất ra những hormon nội sinh vô cùng độc hại, gây rối loạn cơ thể và suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng. Đó là căn nguyên của rất nhiều bệnh tật: cao huyết áp, tai biến, mất ngủ kéo dài, loét dạ dày, ung thư. Kết quả sẽ ngược lại khi ta chọn lối sống nhẹ nhàng, thanh thản.

Dành thời gian cho mạng xã hội quá nhiều

Dành rất nhiều thời gian lướt web, Facebook, buôn chuyện… nhưng ta lại dành rất ít thời gian cho việc tìm hiểu về ăn uống, dinh dưỡng, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe?

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hiện trạng mang tính căn nguyên góp phần… gây ra cái chết trẻ