Những loài động vật có bề ngoài kỳ lạ nhất thế giới

Min Tuế|17/05/2017 09:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngoài những con vật chúng ta thường thấy, thế giới tự nhiên còn có nhiều những con vật có bề ngoài thật kỳ thú.

Mèo rừng Fossa
Mèo rừng Fossa là loài động vật ăn thịt đặc hữu của vùng Madagascar. Mèo rừng Fossa có kích thước khá lớn và thường được so sánh với loài báo Mỹ nhỏ. Chúng có móng vuốt sắc và khớp gối linh hoạt giúp chúng có thể leo trèo trên những thân cây một cách dễ dàng và thậm chí chuyền từ cây này sang cây khác.

Con chàng hang
Chàng hang thực chất là một loài cua biển có tên Latin là Kiwa hirsuta. Chúng được phát hiện tại phía đông nam Thái Bình Dương vào tháng 3 năm 2005. Loài cua này đặc biệt ở chỗ toàn bộ bề mặt của các cặp chân đều phủ nhiều lông dài một cách kỳ quặc.

yeti-crab

Pink Fairy Armadillo – Tiên hồng có mai
Armadillo là loài thú có mai, chúng có chiều dài chỉ từ 8-11cm (cả đuôi). Khi sợ hãi, Armadillo có khả năng tự chôn mình xuống mặt đất trong chỉ vài giây. Thứ ăn chủ yếu của Armadillo là những con kiến và trứng kiến.

tien-hong-co-mai

Min Tuế


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những loài động vật có bề ngoài kỳ lạ nhất thế giới