Ninh Bình: Phát hiện kho động vật quý hiếm trên xe khách

20/10/2017 06:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một lô hàng lớn nhiều động vật quý hiếm vừa được cơ quan công an huyện Gia Viễn, Ninh Bình phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trên xe khách đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Ninh Bình phát hiện kho động vật quý hiếm trên xe khách

Theo đó, khoảng 6h ngày 19/10, tổ công tác Công an huyện Gia Viễn, Hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư – Gia Viễn kiểm tra chiếc xe khách biển kiểm soát Lào di chuyển trên đường 477, đoạn qua địa phận xã Gia Vân.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe này chở theo: 68 cá thể rùa đầu to (31kg); 32 con tê tê (130kg); 22 tay gấu (50kg); 22 kg pháo hoa (30kg). Ngoài ra, trên xe khách còn chở 5kg vảy tê tê; 1 con báo lửa đã chết (12kg) và và 1,4m3 gỗ hương.

Thời điểm làm việc, tài xế Trần Văn Minh (SN 1984, trú huyện Nho Quan) cho biết, chủ xe là Nguyễn Thị hằng (trú ở TP Ninh Bình) và không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của số hàng trên. Đồng thời khai nhận toàn bộ số hàng nhận chở thuê cho 4 người (chưa rõ danh tính) từ Luông Pha Băng (Lào) về Nghệ An để tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an huyện Gia Viễn đang hoàn tất thủ tục để bàn giao toàn bộ người, phương tiện và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Ngọc (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Phát hiện kho động vật quý hiếm trên xe khách