Ninh Thuận yêu cầu sự giúp đỡ của Trung ương trước nguy cơ tràn dầu

Hoài Thu (T/H)|25/08/2017 16:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 24-8, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu từ chiếc tàu chở tôn thép đang bị chìm trên vùng biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.

(Moitruong.net.vn) – Sáng 25/8, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn hỏa tốc “cầu cứu” Trung ương sớm tìm ra biện pháp xử lý, ngăn chặn khoảng 21.000 lít dầu có nguy cơ rò rỉ ở biển Ninh Thuận.

tau chim

Khu vực tàu Việt Hải 06 chìm đã xuất hiện vết dầu loang

Theo nhận định của các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, do tàu Việt Hải đã chìm, nếu triều cường, sóng lớn sẽ làm vỡ các đường ống dẫn dầu chạy tàu, khả năng xảy ra sự cố tràn dầu rất lớn. Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết: “Nếu không ngăn chặn kịp thời thì sự cố tràn dầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường biển, du lịch, nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương”.

Được biết, khu vực tàu Việt Hải 06 bị nạn là vùng trọng điểm du lịch và vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh, nếu xảy ra sự cố tràn dầu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển, gây hại lớn đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tỉnh Ninh Thuận chưa có phương án và trang thiết bị chuyên dụng để phòng ngừa và khắc phục sự cố tràn dầu như phao quây, hóa chất xử lý dầu…

Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 23/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận nhận được tin báo của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 – Vũng Tàu, về con tàu hàng Việt Hải 06, Công ty TNHH Việt Hải (TP.Hải Phòng), chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn, trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng, đi từ vùng biển Vũng Tàu ra Thanh Hóa, khi đến vùng biển Ninh Thuận thì tàu bị thủng vỏ, nước đang vào hầm máy.

Khi đến vị trí cách Ninh Chữ (Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý về phía Đông thì bị thủng vỏ tàu, nước vào hầm máy. Các thuyền viên đã tích cực bơm hút khô hầm máy chống chìm; đồng thời cho tàu di chuyển về hướng Ninh Chữ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã huy động 3 tàu cá của ngư dân và cử 3 tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải và Đồn Biên phòng Ninh Chữ tiếp cận hiện trường, đưa 9 thuyền viên trên tàu gặp nạn lên tàu cá ngư dân bảo đảm an toàn.

Đến 20 giờ 45 phút ngày 23/8, tàu kéo của công ty Phương Thảo Nguyên đã lai dắt tàu Việt Hải 06 vào vịnh Phan Rang và neo cách bở biển Ninh Chữ khoảng 500 m.

Hoài Thu (T/H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận yêu cầu sự giúp đỡ của Trung ương trước nguy cơ tràn dầu