Nỗ lực khôi phục lưới điện ở miền Trung sau bão số 9

Minh Hồng|31/10/2020 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bão số 9 khiến hệ thống lưới điện trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên hư hỏng nặng, đặc biệt là địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động các đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, vật lực nhằm nhanh chóng khắc phục, xử lý sự cố và cấp điện trở lại.

Theo EVN, đến thời điểm 9 giờ ngày 30/10, các tỉnh, thành miền Trung chỉ còn khoảng 15% khách hàng mất điện, riêng ở Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn còn khoảng 70%.

Với mục tiêu cấp điện trở lại nhanh nhất có thể, các phụ tải quan trọng, các trung tâm huyện thị ở tất cả các địa phương đã được khôi phục trong ngày 29/10; EVN phấn đấu các khu vực khác còn lại đến hết ngày 31/10 sẽ cơ bản được cấp điện trở lại.

Điện lực miền Trung khẩn trương khắc phục sự cố điện sau bão số 9.

Bên cạnh lực lượng tại chỗ, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã điều động thêm 1.412 kỹ sư, công nhân và gần 100 phương tiện, máy móc, thiết bị các loại từ các Công ty Điện lực Công ty Điện lực Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lăk, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và các đơn vị xây lắp… tham gia khắc phục sự cố.

Bão Molave (bão số 9) đổ bộ vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định hôm 28/10, khiến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên mưa to, gió cấp 12. Suốt 7 tiếng hoành hành, bão đã làm 56.000 căn nhà bị tốc mái; hơn 1,7 triệu hộ bị mất điện; 6 sân bay khu vực này phải đóng cửa hơn 20 giờ, hàng trăm chuyến bay phải hủy…

Ở tâm bão Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này thống kê, 165 căn nhà bị sập, 151 điểm trường hư hỏng. Ngoài ra, hàng nghìn hecta hoa màu hư hại, ngập úng do lũ. Giao thông một số khu vực miền núi bị hư hỏng, chia cắt. Cả tỉnh bị mất điện.

Minh Hồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực khôi phục lưới điện ở miền Trung sau bão số 9