Nơi ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc

Lê Chính|25/07/2017 06:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng kiến trúc sư trẻ ”:

(Moitruong.net.vn) – Sáng ngày 25/7, tại tòa nhà Phương Toản, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức họp báo cuộc thi “Tìm kiếm tài năng kiến trúc sư trẻ”.

20446437_762569463916148_625547669_o-e1500965281818

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH PT Casa phát biểu khai mạc cuộc thi  “Tìm kiếm tài năng kiến trúc sư trẻ ”

Đến dự có Ông PGS.TS. Phạm Hữu Tiến, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý; Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH PT Casa; Bà Phạm Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH PT Casa; Ông Trần Quốc Việt, phó Trưởng khoa Kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng; Ông Trần Vũ Lâm, Kiến trúc sư – Chủ tịch Công ty CP Kiến trúc Lập Phương CuBic…

Để đáp ứng nhu cầu thiết thực trong các công trình nhà ở, đội ngũ kiến trúc sư (KTS) là những người có vai trò đi đầu. Trong đó, sự phát triển lĩnh vực kiến trúc trong tương lai luôn nằm ở những KTS trẻ, thậm chí là ở ngay trong đội ngũ những sinh viên ngành kiến trúc đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Với tinh thần ấy và nhằm động viên, khích lệ, tìm kiếm tài năng KTS trẻ, đồng thời hướng đến việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các KTS trẻ. Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý phối hợp với Công ty TNHH PTCasa; Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng kiến trúc sư trẻ”  dành cho sinh viên ngành kiến trúc của các trường Đại học trong nước.

Với mong muốn tạo “sân chơi” trí tuệ cho các KTS trẻ, đồng thời qua cuộc thi tìm kiếm và thu hút tài năng phục vụ trong ngành nội thất của Công ty PT Casa nói riêng và cả nước nói chung. Phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc. Qua đó, có thể tổ chức đào tạo nâng cao, đài thọ thí sinh đoạt giải du học ngành kiến trúc tại châu Âu.

Thể lệ của cuộc thi:

+ Đối tượng tham gia: Sinh viên các ngành kiến trúc và thiết kế của các cơ sở giáo dục đào tạo về thiết kế, kiến trúc sư và đơn vị tư vấn kiến trúc – nội thất. Tham dự với tư cách cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 người.

+ Thí sinh nộp bài dự thi theo kênh của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (khoa Kiến trúc).

+ Đề thi gồm 2 hạng mục: Kiến trúc theo phong cách Tân cổ điển và Kiến trúc theo phong cách hiện đại (do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hướng dẫn cụ thể).

+ Có 5 tiêu chí chấm thi: Tính sáng tạo, tính nghiêm túc, tính điển hình, tính khả thi và tính tương tác.

Thời gian tiến hành và Giải thưởng:

+ Cuộc thi được phát động: Từ 1/8 đến 15/8/2017

+ Nhận hồ sơ, phương án dự thi: Từ ngày 15/8/2017 đến 15/9/2017

+ Ban Giám khảo chấm điểm và tổ chức trao giải cho các Bài thi đạt điểm cao nhất: Vào đầu năm học mới (2017 – 2018) của Trường Đại học Xây dựng  Hà Nội: Có 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.  Ngoài ra còn có Giải Kiến trúc sư trẻ sáng tạo do Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao.

Lê Chính

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc