Nóng đỉnh điểm, miền Bắc có nơi nhiệt độ lên tới 39 độ C

Hải Dương|14/08/2019 07:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiệt độ các địa phương tăng lên mức đỉnh điểm, có nơi lên tới 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (13/8), vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này.

Nhiệt độ các địa phương khu vực Bắc Bộ tăng lên mức đỉnh điểm. Ảnh : Minh Họa

Lúc 19h 13/8, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C như: TP.Việt Trì và Minh Đài (Phú Thọ) cùng đạt mức 38,1 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 38,4 độ C; Lạc Sơn (Hoà Bình), Phố Ràng (Lào Cai), Hà Đông và Láng (Hà Nội) đều lên tới 38,5 độ C. TP Hoà Bình (Hoà Bình) 38,6 độ C; Chợ Rã (Bắc Cạn) nóng nhất 39 độ C. Người dân các tỉnh, thành miền Bắc “choáng váng” với đợt nắng nóng bất thường này.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được; đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được nắng nóng dữ dội và kéo dài xảy ra trong tháng 8. Thêm một sự dị thường của thời tiết miền Bắc mùa hạ năm 2019. 

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng đỉnh điểm, miền Bắc có nơi nhiệt độ lên tới 39 độ C