Nóng như đổ lửa: Trung Bộ có nơi lên tới 39,9 độ C

Hải Dương|09/07/2019 01:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 9/7, vùng áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc bị một đợt không khí lạnh từ phía Bắc nén từ xa khiến nắng nóng giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (8/7), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển. Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ mở rộng ra một số khu vực lân cận, nhiệt độ đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước.

Hồi 19h 8/7, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C như: Chi Nê (Hòa Bình) và TX.Sơn Tây (Hà Nội) cùng đạt mức 38,4 độ C; Tp.Nam Định (Nam Định) 38,3 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,6 độ C. TX.Hà Nam (Hà Nam) và Hoài Đức (Hà Nội) 38,7 độ C; Tp.Hoà Bình (Hòa Bình) trội hơn 38,9 độ C; TX.Hưng Yên (Hưng Yên) và Láng (Hà Nội) đều lên tới 39 độ C.

 Khu vực Trung Bộ nắng nóng mạnh hơn, nhiệt độ dao động từ 36-39 độ C, có địa phương cao hơn 39 độ C. Cụ thể, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 39,5 độ C; Hoài Nhơn (Bình Định) nóng nhất 39,9 độ C.

 Dự báo ngày 9/7, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc bị một đợt không khí lạnh từ phía Bắc nén từ xa khiến nắng nóng giảm dần. Với Nhiệt độ cao nhất xuống mức 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Đến ngày 10/7, do ảnh hưởng của mưa mát nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt.

 Trong khi đó khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng đến nắng nóng gay gắt trên diện rộng, một số nơi đạt mức đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ C, có địa phương đạt mức 40-41 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng như đổ lửa: Trung Bộ có nơi lên tới 39,9 độ C