Nông sản Đà Lạt cùng người dân Trường Sa đón tết Mậu Tuất 2018

Hướng Dương (t/h)|06/01/2018 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/1, tại TP Đà Lạt, hơn 40 tấn nông sản, gồm bắp cải, bí, bầu, cà rốt, củ dền… đã được UBND TP Đà Lạt, Hiệp hội hoa địa phương, cùng người dân đóng gói để vận chuyển làm quà Tết gửi đến huyện đảo Trường Sa. Đây là các loại nông sản có thể bảo quản dài ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nông sản Đà Lạt được chuyển ra Trường Sa

Đây là những hàng nông sản có thể tích trữ được dài ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Lạt cũng đã vận động hàng trăm giỏ hoa, giống rau, các loại giá thể, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ Trường Sa.

Dịp này, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân cũng đã hỗ trợ Trường Sa các giống rau và phân bón; tặng 400 chậu lan hồ điệp để chiến sĩ và người dân Trường Sa đón tết.

Được biết, đây là năm thứ 7 liên tiếp chương trình “Tất cả vì Trường Sa thân yêu” được UBND TP Đà Lạt (cơ quan kết nghĩa với hải quân vùng 4), tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán. Nội dung của hoạt động thiết thực này nhằm động viên tình thần, hỗ trợ về vật chất, nhất là đưa các loại nông sản Đà Lạt, vốn là loại thực phẩm rất hiếm trên đảo cùng các loại yếu phẩm cần thiết khác ra giúp đỡ quân dân trên quần đảo Trường Sa vui xuân, đón Tết cổ truyền.

Dự kiến, toàn bộ số nông sản được đưa lên tàu để tới huyện đảo Trường Sa vào ngày 7/1.

Hướng Dương (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông sản Đà Lạt cùng người dân Trường Sa đón tết Mậu Tuất 2018