Nước sông Hồng, sông Lô dâng cao bất ngờ, nguy cơ ngập úng nhiều nơi

Thanh Tâm (T/h)|05/09/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nước sông Hồng dâng cao, đe dọa nhiều địa bàn sẽ bị ngập úng

(Moitruong.net.vn) – Do mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến lưu lượng nước tại các sông tăng nhanh. Đặc biệt tại hai con sông lớn của Miền Bắc, sông Hồng và sông Lô mực nước đồng loạt dâng cao, đe dọa ngập úng diện rộng trên nhiều địa bàn.

Đỉnh điểm nhất trong đợt lũ này là đỉnh lũ trên sông Lô tại xã Vụ Quang (huyện Đoan Hùng) và thành phố Việt Trì ở mức dưới báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết, do mưa lớn cùng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến mực nước trên sông Hồng tiếp tục dâng cao. Ngoài ra, nước trên sông Lô cũng dâng cao, khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Đặc biệt, tại các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, Lâm Thao và thành phố Việt Trì cần chú ý sát sao, theo dõi tình hình mưa lũ để phòng tránh kịp thời. Để thông báo cho người dân, chủ đầu tư, đơn vị có công trình đang thi công, chủ phương tiện vận tải thủy, hộ nuôi cá lồng… để chủ động biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tuy nhiên, tại các địa phương, hộ gia đình cũng nên tự chủ động vật tư, phương tiện phòng chống lũ để ứng biến kịp thời khi thiên tai xảy ra đột ngột, bất ngờ và , đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Đến hiện tại, mưa lớn cũng làm 80 ha lúa, ngô bị ngập mất trắng, hơn 10 ha ao cá của người dân bị ngập, nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện Thanh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông.  Ngoài ra, mưa lớn cục bộ đã làm sập 4 nhà dân, trên 400 hộ dân ở các xã Thượng Cửu, Hương Cần, huyện Thanh Sơn, bị cô lập.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước sông Hồng, sông Lô dâng cao bất ngờ, nguy cơ ngập úng nhiều nơi