Nuôi chó trong trường mầm non, bé trai 3 tuổi bị cắn nhập viện

Linh Lan (T/h)|14/05/2018 08:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 14/5, Phòng Giáo dục TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết hiện đang yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc để xử lý những sai phạm nuôi chó trong Trường Mầm non Bé Ngoan dẫn đến một học sinh bị cắn nhập viện nhưng không báo cáo cấp trên.

Trường mầm non nuôi chó khiến một bé trai bị cắn nhập viện

Theo bà Vũ Thị Mai Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan, vào sáng 28/4 vừa qua, khi cháu L.T.T. (SN 2015) là học sinh của trường, trong giờ ra chơi đã lại gần chuồng chó đẻ, bất ngờ con chó lao lên cắn vào trán gần vị trí mắt của cháu T.

Bà Mai Anh cho biết, con chó này được bảo vệ nhà trường mua về nuôi cách đây hơn 1 tháng, cũng không rõ con chó này đã được tiêm phòng hay chưa. “Bình thường con chó được nhốt trong lồng, nhưng hôm đó con chó được mang ra ngoài, xích lại, xung quanh có rào quây. Thời điểm xảy ra sự việc các cô giáo đang đứng cạnh đó nhưng không kịp phản ứng. Vết thương khá sâu, nên cháu T. được chuyển lên BV Nhi Thanh Hóa điều trị”, bà Anh cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Xuân Duy – Trưởng Phòng Giáo dục TX Bỉm Sơn cho biết, mãi đến sáng ngày 10/5, Phòng Giáo dục mới biết được thông tin và cử ngay chuyên viên về tại trường nắm tình hình. Đồng thời yêu cầu Trường Mầm non Bé Ngoan báo cáo sự việc để xử lý. Đây là sự việc rất đáng tiếc liên quan đến sự an toàn của trẻ nhỏ dù Phòng Giáo dục đã có nhiều văn bản chấn chỉnh về việc đảm bảo an toàn cũng như các yếu tố khác cho trẻ nhỏ khi theo học tại các trường.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nuôi chó trong trường mầm non, bé trai 3 tuổi bị cắn nhập viện