Ô nhiễm không khí làm giảm chức năng phổi của trẻ nhỏ

Thùy Trang|28/08/2020 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các nhà nghiên cứu châu Âu đã phát hiện không khí ô nhiễm sẽ khiến chức năng phổi của trẻ sơ sinh thời nay bị suy giảm so với các thế hệ trước.

Nghiên cứu mới được công bố cho thấy việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong năm đầu đời làm giảm sự phát triển chức năng phổi của trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 15, thậm chí ở mức ô nhiễm thấp hơn tiêu chuẩn của EU.

“Điều này thật đáng lo ngại vì nó cho thấy rằng tổn thương phổi trong năm đầu đời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp trong suốt cuộc đời”, Tiến sĩ Qi Zhao thuộc Viện Nghiên cứu Y học Môi trường IUF-Leibniz ở Düsseldorf (Đức), cho biết.

Nghiên cứu dựa trên kết quả đo khả năng hô hấp của 915 trẻ em ở độ tuổi 6, 10 và 15 sống tại các vùng Munich và Wesel của Đức.

Ô nhiễm không khí làm giảm chức năng phổi của trẻ nhỏ

Các nhà nghiên cứu đã so sánh kết quả với mức độ ô nhiễm tại các khu vực mà các tình nguyện viên nhỏ tuổi sinh sống cho đến khi chúng được 1 tuổi. Sau khi thêm các yếu tố bao gồm cả việc hút thuốc của cha mẹ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ càng tiếp xúc sớm với không khí ô nhiễm thì khi lớn lên chức năng phổi của chúng càng giảm.

Giới hạn của WHO đối với nồng độ bụi PM2.5 hàng năm là 10 µg/m3, trong khi tiêu chuẩn của EU là 25 µg/m3.

Ông Thierry Troosters, chủ tịch của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu, cho biết: “Kết quả nghiên cứu rất đáng quan ngại bởi tiêu chuẩn của EU cũng không cho thấy độ an toàn”.

Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh: Khi ra đường nên chú ý đeo kính và khẩu trang đạt chất lượng để chống bụi cho trẻ. Khi ở ngoài đường về, nên nhỏ mắt, nhỏ mũi cho bé bằng dung dịch nước muối sinh lý để loại bỏ bớt bụi bẩn bay vào mắt, đường hô hấp. Cần giữ ấm cho trẻ khi trời chuyển lạnh.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ quan môi trường cảnh báo về mức độ bụi mịn (PM.2.5) cao, gây nguy hại cho sức khỏe. Bụi mịn này, nhiều loại khẩu trang không thể ngăn chặn được. Vì vậy, cách duy nhất phụ huynh nên là cố gắng cho bé ở trong nhà vào những giờ cao điểm xe đông, hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Thùy Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm không khí làm giảm chức năng phổi của trẻ nhỏ