Ô nhiễm không khí một số nơi ở Hà Nội “không tốt cho sức khỏe”

07/10/2016 08:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Kết quả đo và phân tích chỉ số không khí (AQI) theo giờ ở Hà Nội của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết tại thời điểm sáng 5-10, có nơi ở thủ đô được xếp vào nhóm “rất không tốt cho sức khỏe”.

Không khí một số nơi ở Hà Nội “không tốt cho sức khỏe”
Tại thời điểm 16g30, chỉ số không khí ở điểm đo La Thành (Hà Nội) đã giảm xuống 103, điểm Nhật Tân giảm xuống 121.

Cụ thể, ở thời điểm sáng 5-10, không khí tại phố La Thành đo được là 245, thuộc nhóm “rất không tốt cho sức khỏe”, xếp sau điểm đo không khí cao nhất tại thành phố Ardhali Bazar của Ấn Độ (471).

Tương tự, cũng trong sáng 5-10, số liệu đo không khí của Đại sứ quán Mỹ tại phía chân cầu Nhật Tân cũng cho thấy chỉ số ô nhiễm là 187, thuộc nhóm không tốt cho sức khỏe và nên hạn chế tiếp xúc.

Tuy nhiên, đây chỉ là chỉ số đo không khí ở một điểm và ở một thời điểm cụ thể. Ví như tại thời điểm 16g30 ngày 5-10, chỉ số không khí ở điểm La Thành (Hà Nội) giảm xuống mức 103, và điểm Nhật Tân cũng giảm xuống mức 121.

Theo thang đánh giá, nếu chỉ số AQI từ 101-200 thì chất lượng không khí kém, không tốt cho sức khỏe đối với các nhóm nhạy cảm như bệnh nhân về hô hấp, tim mạch.

Tương tự, nếu chỉ số AQI từ 201-300, chất lượng không khí ở mức xấu, những người mắc bệnh về tim, hô hấp nên ở trong nhà, những người khỏe mạnh cũng nên tránh ra ngoài.

Còn nếu AQI lên tới hơn 300 thì chất lượng không khí vào mức nguy hại. Đây cũng là mức nguy hiểm nhất. Ở mức này, tất cả mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Theo một chuyên gia môi trường, việc lấy chỉ số đo không khí theo giờ ở một nơi để nói chất lượng không khí ở Hà Nội ô nhiễm thứ nhì thế giới là không chính xác.

Theo chuyên gia này, các trạm đo của Đại sứ quán Mỹ đo chỉ số không khí theo giờ. Tuy nhiên, không thể lấy chỉ số đo chất lượng không khí trung bình giờ, tức là mức cao nhất ở một thời điểm và ở một điểm, để nói chất lượng không khí cả khu vực.

“Tại một thời điểm và một điểm đó, chỉ số không khí có thể tăng lên khi xuất hiện một trận gió với lượng bụi lớn. Vì vậy, khi chỉ số không khí có mức ô nhiễm cao xuất hiện nhiều giờ liên tục mới là vấn đề” – vị này nói. Cũng theo chuyên gia này, cũng không thể lấy chỉ số không khí ở một điểm đo để làm đại diện cho chất lượng không khí cả ngày tại Hà Nội.

“Chất lượng không khí ở Hà Nội có ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm nhất là nồng độ bụi mịn trong không khí vượt mức cho phép. Nguyên nhân chính là từ phương tiện giao thông, xây dựng ở đô thị” – vị này nói.

Chuyên gia này cũng cho biết trước đây, có thời điểm trạm đo không khí của Đại sứ quán Mỹ đo được có nơi chỉ số không khí lên tới 388, nhưng chỉ số đó không diễn ra liên tục.

Theo Tuoitre.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm không khí một số nơi ở Hà Nội “không tốt cho sức khỏe”