Ô nhiễm rác nhựa: Cá mập chết khi đang ngậm vỏ chai nước

Võ Tùng (t/h)|31/10/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Anh đã đăng lên bức ảnh về xác của một con cá chó dogfish – một giống cá mập nhỏ với vỏ chai nhựa, giúp nhiều người nhận ra ô nhiễm rác nhựa đang nghiêm trọng thế nào.

>>>Phú Yên: Sạt lở bờ sông Ba diễn biến ngày càng phức tạp

>>>ATP kiến nghị Hà Nội di chuyển rùa Hoàn Kiếm đến nơi an toàn

Hình minh họa.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng rác nhựa hủy hoại thiên nhiên đang hết sức trầm trọng. Từ những mảnh rác trong bụng chim biển, bụng cá voi, hay gần nhất là chiếc vỏ chai trôi dạt trên biển trong gần 50 năm mà vẫn “như mới” .

Nhiếp ảnh gia Liz Elmont là người đã thực hiện bức ảnh về xác của một con cá chó dogfish – một giống cá mập nhỏ với vỏ chai nhựa (có tin cho rằng đó là vỏ giấy nhựa), được tìm thấy trên bờ biển Tây Somerset (Anh) và cô cho biết sự thật đằng sau bức hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.

“Tôi đi dạo hàng giờ, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Và rồi tôi thấy những gì không nên thấy.” – Elmont chia sẻ. “Chỉ một hành động thiếu suy nghĩ của người đã vứt, mà một sinh mạng đã chết một cách tàn nhẫn.”

Bạn vứt một chiếc vỏ chai, hoặc vỏ giấy thôi, đó có thể là hành động nhỏ. Nhưng ai cũng làm thì hậu quả để lại là cực kỳ lớn. Mà thậm chí chỉ riêng bạn thôi, nếu tính tổng số lần bạn vứt rác qua thời gian thì đó cũng là một con số rất khủng khiếp rồi.

Theo Elmont: “Chúng ta phải quan tâm hơn đến hành tinh này trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Hãy dạy con cái phải tôn trọng thiên nhiên, nhằm đảm bảo thế hệ tương lai được thừa hưởng những di sản tốt đẹp hơn.”

Mỗi năm, có hàng triệu tấn rác nhựa thải ra các đại dương. Và theo như một nghiên cứu công bố trên Plos One hồi tháng 8, rác nhựa tiếp xúc với ánh mặt trời có thể thải ra khí nhà kính như methane và ethylene. Từ đó, quá trình nhiệt độ toàn cầu nóng lên sẽ thêm trầm trọng.

“Hãy vứt rác đúng nơi quy định, suy nghĩ về mọi hành động trước khi làm, và cân nhắc ngưng sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần. Không khó lắm đâu.” – nhiếp ảnh gia khẩn khoản kêu gọi.

Võ Tùng (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm rác nhựa: Cá mập chết khi đang ngậm vỏ chai nước