Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Hà Anh|15/10/2020 08:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã thảo luận dân chủ và cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung một số nội dung, cân nhắc điều chỉnh một số nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 14 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu 8 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn Đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Ông Ngô Đông Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX. Ảnh TTBC

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Nguyễn Tiến Thành được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Khắc Thận được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bà Ngô Thị Kim Hoàn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải khẳng định, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải nhấn mạnh, mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Tỉnh Thái Bình tranh thủ thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá. Với quyết tâm cao, sự sáng tạo, tinh thần khát vọng vươn lên, tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích mới trên chặng đường đi tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, với tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã quyên góp trên 100 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Hà Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình