Phải mất 200 năm con người mới bay tới cụm hành tinh mới

Minh An|26/02/2017 09:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –

 Sử dụng tàu siêu nhỏ bắn bằng tia laser, chỉ mất 200 năm là con người đến được hành tinh mới.

Vừa qua, các nhà khoa học tại Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) công bố phát hiện 1 sao mới với 7 hành tinh giống Trái Đất có thể hỗ trợ sự sống phát triển. Được đặt tên là Trappist-1, những hành tinh này cách chúng ta 39 năm ánh sáng và có kích cỡ tương đương Trái Đất.

Phải mất 200 năm con người mới đến được hành tinh mới

Tàu vũ trụ nhanh nhất của con người, tàu New Horizon, bay với vận tốc 50.000 km/h cũng sẽ phải mất tới 800.000 năm.

Trong khi đó, với công nghệ rất hứa hẹn có tên Starshot, bay nhanh bằng 20% vận tốc ánh sáng. Sử dụng tàu siêu nhỏ bắn bằng tia laser, chỉ mất 200 năm là đến nơi. Tuy nhiên, dự án này mới chỉ là ý tưởng và dự kiến phải mất tới 1/4 thế kỉ nữa thì mới hoàn thành việc chế tạo và phóng thử loại tàu mới này.

Minh An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải mất 200 năm con người mới bay tới cụm hành tinh mới