Phấn đấu tiếp nhận 88.422 đơn vị máu trở lên vào năm 2022

Trương Anh Sáng|22/03/2018 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong 10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Kiên Giang được phát triển sâu rộng, đến nay đã có 49 đơn vị thường xuyên tham gia vận động, tổ chức hiến máu tập trung và có 14/25 đơn vị liên tục vượt chỉ tiêu vận động hiến máu liên tục từ 4 đến 8 năm. Từ những kết quả thu được trong thời gian qua, tỉnh phấn đấu tiếp nhận 88.422 đơn vị máu trở lên vào năm 2022.

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp cùng chia sẻ và giúp đỡ mọi người

Từ năm 2008, các cấp chính quyền tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ở 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 145/145 xã, phường, thị trấn; 78 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện với 1.637 thành viên, trong đó có 03 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 301 thành viên, 02 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 66 thành viên.

Để có được kết quả đáng khích lệ nêu trên, các cấp cơ sở hội đã đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng nhân dịp “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”,  “Những giọt máu hồng”, “Hành trình đỏ”;  đưa 654 tin, bài về phong trào hiến máu tình nguyện, in và cấp phát 66.000 tờ rơi và 55 đĩa tuyên truyền, treo 1.365 băng rôn.

Trong đó, năm 2017, các đơn vị đã tổ chức 85 cuộc tư vấn trực tiếp cho 17.532 người tình nguyện, treo 500 băng rôn tuyên truyền trong các chiến dịch, sự kiện như: “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 07/ 4, Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè, Chương trình “Hành trình đỏ” và lễ tôn vinh người hiến máu 14/6…; đồng thời, tổ chức tại tỉnh 07 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền VĐHMTN có 300 lượt cán bộ làm công tác tuyên truyền viên của các huyện, thị xã, thành phố tham dự. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 79 lớp tập huấn có 3.160 lượt người dự; phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép mô, tạng, bộ phận cơ thể người, tập huấn về nâng cao kỹ năng tuyên truyền hiến máu tình nguyện và hiến mô, tạng, hiến xác tại tỉnh có 70 tình nguyện viên và cán bộ tham dự.

Ghi nhận sự cống hiến của những người đã san sẻ “một giọt máu cho đi để nụ cười ở lại”, từ năm 2008 đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 08  lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tại tỉnh và có 4.000 người tham dự, đề nghị các cấp tặng 708 bằng khen cho các cá nhân, gia đình và tập thể tham gia hiến máu.

Trong đó: Trung ương tặng 16 gia đình, 50 cá nhân; UBND tỉnh tặng 09 gia đình và 213 cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần; Trung ương tặng 48 tập thế, 123 cá nhân; UBND tỉnh tặng 106 tập thể, 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện hàng năm.

Việc thực hiện tốt công tác quản lý câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ những người tham gia hiến máu tình nguyện tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hiến máu, các cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần hàng năm.

Phấn đấu đến năm 2022 vận động được 88.500 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 88.422 đơn vị máu trở lên. trong đó có 98% hiến máu tình nguyện, 93% hiến máu nhắc lại và đạt tỷ lệ 1.06% dân số hiến máu trong toàn tỉnh. Riêng năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu vận động được 15.650 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện; phấn đấu tiếp nhận 15.568 đơn vị máu trở lên, trong đó hiến máu tình nguyện 97%, 90% người hiến máu tình nhắc lại và đạt 0.89% tỷ lệ dân số hiến máu trong toàn tỉnh.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu tiếp nhận 88.422 đơn vị máu trở lên vào năm 2022