Pháp: Nắng nóng, sản lượng rượu vang sẽ giảm 6-13%

Hà Anh (T/h)|22/07/2019 02:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 20/7, Bộ Nông nghiệp Pháp thông báo sản lượng rượu vang của nước này trong năm nay sẽ giảm khoảng 6-13% so với năm 2018, do tác động bất lợi của thời tiết nắng nóng.

Do chịu tác động xấu từ thời tiết “khắc nghiệt”, trong đó có một đợt nắng nóng vào cuối tháng Sáu vừa qua đã làm sản lượng rượu vang năm nay của Pháp dự báo chỉ ở khoảng 42,8-46,4 triệu hectolitre ( 1 hectolitre = 100 lít) – mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Pháp có sản lượng rượu vang hàng đầu thế giới

Điều kiện thời tiết không thuận lợi, như nắng nóng, mưa đá, sương giá… đã tác động xấu đến quá trình ra hoa của cây nho, tại các vùng phía Tây nước Pháp, như Val de Loire, Charente, và vùng sản xuất rượu vang Bordelais ở phía Tây Nam. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết thêm thời tiết nắng nóng thời gian qua cũng đã làm thiệt hại cho hoạt động sản xuất rượu vang tại ba vùng Gard, Herault và Var của nước này.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Nắng nóng, sản lượng rượu vang sẽ giảm 6-13%