Pháp: Thu dọn 25.000 lốp xe vì gây ô nhiễm khu bảo tồn

Nguyễn Ngân (t/h)|02/10/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Pháp bắt đầu dọn dẹp 25.000 lốp xe hơi đổ xuống Địa Trung Hải vào những năm 1980 ở vùng biển ngoài khơi sau khi biện pháp này làm ô nhiễm nước thay vì khôi phục hệ sinh thái biển.

>>>Đà Nẵng: Sau mưa, rác “xâm chiếm” lòng sông, bãi biển

>>>Bắc Giang: Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Công việc thu gom số lốp xe được thực hiện gấp rút. (Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại)

Ý tưởng ban đầu là biến số lốp xe thành khu bảo tồn cho sinh vật biển, trở thành nơi cư trú của san hô và nhiều loại sinh vật biển khác trong khu vực bảo tồn cấm săn bắt đánh cá. Nhưng kết quả không như mong đợi, không có loài nào thực sự quen với môi trường nhân tạo này.

Nghiên cứu năm 2005 của Đại học Nice phát hiện, lốp xe giải phóng hóa chất độc hại ra môi trường tự nhiên, bao gồm kim loại nặng – cực kỳ độc hại tới con người. Năm 2015, thợ lặn đã dọn 2.500 lốp xe chứng minh công cuộc di dời có thể tiến hành an toàn. Theo dự kiến, khoảng 10.000 lốp xe sẽ được chuyển đi trong vài tuần tới, còn 12.500 lốp xe cần đưa đi vào quý 2 năm 2019.

Từ đầu tuần trước, đội thợ lặn cùng với một chiếc thuyền được trang bị đặc biệt có thiết bị trục vớt đã và đang kéo lên hàng trăm lốp xe cao su cũ từ độ sâu 500m ở vùng biển độc quyền nằm giữa thị trấn Cannes và Antibes.

Các lốp xe sẽ được chuyển đến thành phố Nice, sau đó được xử lý tại các trung tâm tái chế thành hạt sử dụng trong các dự án xây dựng. Đáy biển được để tự phục hồi 1 cách tự nhiên và được giám sát bằng cảm biến của các nhà khoa học biển từ Đại học Nice. Chính phủ Pháp đã tài trợ 1 triệu euro cho dự án làm sạch biển này, và Công ty lốp xe Michelin của Pháp cũng đóng góp 200 triệu euro.

Nguyễn Ngân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Thu dọn 25.000 lốp xe vì gây ô nhiễm khu bảo tồn