Phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt 44 động vật quý hiếm tại Kiên Giang

Linh Lan (T/h)|12/07/2018 07:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 11/7, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Chi cục kiểm lâm và Công an TP Rạch Giá phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt nhiều động vật quý hiếm.

 Các cá thể động vật hoang dã được phát hiện

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 9/7, qua kiểm tra tại khu du lịch sinh thái Duyên Quê (Công ty TNHH Biển Xanh Duyên Quê) tại khu phố 4, phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá do bà Ngô Mỹ Duyên (36 tuổi) làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện tại đây đang nuôi nhốt, lưu giữ trái phép 21 cá thể động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, các loài động vật hoang dã gồm: 4 cá thể đà điểu, 1 cá thể khỉ, 4 cá thể chim trĩ đỏ và 12 cá thể cừu (nghi nhập từ nước ngoài).

Vào chiều cùng ngày, tại khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 23 con vật hoang dã đang bị nuôi nhốt tại nhà hàng Cảnh Biển (Công ty TNHH Cảnh Biển Kiên Giang). Số động vật bị nuôi nhốt bao gồm: 2 khỉ, 1 nhím, 1, trăn, 1 cầy hương, 6 công, 6 chim trĩ, 2 kỳ đà hoa, 3 cần đước (rùa) và 1 kỳ tôm.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các loại động vật trên. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục điều tra làm rõ.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt 44 động vật quý hiếm tại Kiên Giang