Phát hiện bãi rác 5.000 m2 sai quy định tại xã Hiệp Cát (Hải Dương)

22/03/2018 09:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo tìm hiểu, bãi rác thuộc thôn Đại Lã, xã Hiệp Cát, rác thải chủ yếu là vải và da giầy vụn. Sự việc được phát hiện khi ngành chức năng kiểm tra, xử lý một số người khai thác đất cát trái phép tại khu vực này.

(Moitruong.net.vn)– Một bãi rác rộng khoảng 5.000m2, độ sâu rác khoảng 2m tại bãi ngoài đê sông Thái Bình vừa được ngành chức năng huyện Nam Sách (Hải Dương) phát hiện.

Bãi chôn rác thải nói trên nằm trong diện tích đã được UBND xã Hiệp Cát hợp đồng giao khoán cho ông Phan Văn Bẩy (ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát) từ năm 2006 để làm mặt bằng sản xuất gạch thủ công. Đây là đất bãi màu ngoài đê đã bỏ hoang, UBND xã Hiệp Cát giao thôn Đại Lã quản lý nhưng thôn không nhận. Đến cuối năm 2012, ông Bẩy nhượng lại mặt bằng cho ông Trần Thanh Tùng và bà Trần Thị Thư (ở xã An Châu, TP Hải Dương) quản lý, sử dụng làm bãi chứa vật liệu sản xuất gạch.

Các ngành chức năng của tỉnh và Công an huyện Nam Sách đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan.

Linh Lan (T/h theo Báo Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện bãi rác 5.000 m2 sai quy định tại xã Hiệp Cát (Hải Dương)