Phát hiện chủng virus HIV mới sau gần 20 năm

Nhật Lệ (T/h)|07/11/2019 12:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chủng này thuộc nhóm M của HIV-1, cùng họ với vi rút gây ra đại dịch HIV/AIDS toàn cầu. Đây là phát hiện quan trọng, vì phải biết có những chủng HIV nào đang lây lan.

Đó là kết quả nghiên cứu, do các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri phối hợp với phòng thí nghiệm Abbott tại Mỹ thực hiện. Theo các chuyên gia, HIV có một số loại hoặc chủng khác nhau và giống như các loại vi rút khác, nó có khả năng thay đổi và biến đổi theo thời gian. Đây là chủng HIV nhóm M mới đầu tiên được xác định kể từ khi hướng dẫn phân loại các phân nhóm được thành lập vào năm 2000. Điều quan trọng là phải biết các chủng vi rút nào đang phổ biến để đảm bảo tính hiệu quả của các xét nghiệm đang được dùng để phát hiện bệnh.

Phát hiện ra chủng HIV mới, các nhà khoa học phải tìm được ba ca nhiễm bệnh riêng biệt

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cho biết các phương pháp điều trị HIV hiện tại vẫn hiệu quả kể cả với biến thể này, và các biến thể khác. Tuy nhiên, tìm ra được chủng HIV mới cho thấy bức tranh đầy đủ về cách virus này biến chuyển.

“Không có lý do gì để hoảng sợ hay lo lắng, dù chỉ một chút”, ông Fauci nói. “Không nhiều người mắc chủng này. Đó là một ngoại lệ”. Để phát hiện ra chủng HIV mới, các nhà khoa học phải tìm được ba ca nhiễm bệnh riêng biệt. Hai ca bệnh trước được phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1983 và 1990.

Mẫu virus thứ ba được phát hiện ở Congo năm 2001 trong một nghiên cứu về HIV. Nhưng thời điểm đó, công nghệ chưa đủ để xác định xem đây có là chủng HIV mới hay không. Hiện chưa rõ chủng HIV này ảnh hưởng tới cơ thể như thế nào hay phản ứng khác gì các chủng khác. Các phương pháp điều trị hiện tại có thể kìm hãm nhiều chủng HIV, và được cho là sẽ có tác dụng với chủng mới này.

Nhật Lệ (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện chủng virus HIV mới sau gần 20 năm