Phát hiện tàu Campuchia chở trái phép trên 200.000 lít dầu trên biển Tây Nam

Thanh Tâm (T/h)|30/12/2018 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

 – Ngày 29/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện hai tàu chở trên 200.000 lít dầu trái phép.

>>> Rét đậm, rét hại ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết 04/01

>>> Đà Nẵng: Được EU hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho cơ sở công và hộ gia đình

Tàu chở dầu trái phép bị cảnh sát biển bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn.

Được biết, đó là tàu chở dầu BPP3 do ông Manop Pansila (56 tuổi, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng, chở theo 9 thuyền viên và tàu cá KG 93870 TS do ông Nguyễn Tăng (ngụ TP Rạch Giá) làm thuyền trưởng.

Đáng chú ý, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra thì cả hai thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã bắt giữ và xử lý 84 tàu có các hành vi vi phạm trên biển. Tổng số tiền thu từ xử phạt hành chính và bán tài sản tịch thu được trên 23,7 tỷ đồng.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện tàu Campuchia chở trái phép trên 200.000 lít dầu trên biển Tây Nam