Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Có người chặn luôn số nhà báo

Hà Thu|13/06/2019 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – “Có trường hợp báo chí phản ánh gọi người phát ngôn thì báo đi họp hoặc không có mặt, thậm chí sau đó chặn luôn số”, Trưởng phòng Báo chí – Sở Thông tin TP.HCM chia sẻ.

Sáng 12/6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, việc thực hiện nghị định này đã tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống, chính xác, nhất là đối với các sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm góp phần tuyên truyền, hướng dẫn giải thích người dân chấp hành pháp luật, làm “hạ nhiệt” những vụ việc nóng mà người dân và dư luận chưa hiểu rõ.

Cũng qua phản ánh của báo chí, các cơ quan hành chính Nhà nước rà soát, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tạo thêm niềm tin của người dân, đồng thời góp phần hạn chế thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí (Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM). Ảnh Zing.vn

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Báo chí (Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM), nhấn mạnh ngoài những kết quả thu được, công tác cung cấp thông tin còn nhiều tồn đọng từ cả phía chính quyền lẫn báo chí.

Dù đã đăng tải đầy đủ số điện thoại, email của người phát ngôn, khi xảy ra vụ việc nóng cần thông tin nhanh chóng cho nhà báo, những số điện thoại này không thể liên lạc.

“Có trường hợp báo chí phản ánh khi xảy ra sự việc nóng, gọi người phát ngôn thì báo đi họp hoặc không có mặt, thậm chí sau đó đã chặn luôn số”, ông Khanh nói.

Ngoài ra, nhiều người cung cấp thông tin luân chuyển công tác, người mới đảm nhiệm chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng. Một số lãnh đạo quản lý chưa có khả năng tiếp xúc báo chí, cung cấp thông tin.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM, cho biết qua 2 năm thực hiện Nghị định 09, bên cạnh những kết quả tích cực, việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP còn nhiều điểm thiếu sót. Qua phản ánh của báo chí, các cơ quan, sở, ngành đã chủ động rà soát, giải quyết vấn đề còn tồn tại để tăng niềm tin đối với người dân, khắc phục tình trạng thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng.

Tham dự hội nghị, nhiều đại biểu cũng thống nhất và đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác báo chí; xác định việc thường xuyên gặp gỡ cơ quan báo chí như cánh tay nối dài để hệ thống chính quyền thành phố chuyển tải thông tin đến người dân. Qua đó, chính quyền càng hiểu rõ tư, nguyện vọng, những băn khoăn vướng mắc của nhân dân để có giải pháp khắc phục, cùng hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại hội nghị, ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí như: Người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp báo chí đúng quy định của pháp luật; những vấn đề cần lưu ý trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông…

Trong thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông sẽ tăng cường quản lý các tờ báo đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM nhằm chấn chỉnh các biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, không chấp hành nghiêm Luật Báo chí. Sở cũng đẩy mạnh việc tập huấn người phát ngôn, để các đơn vị coi trọng công tác phát ngôn, thông tin cho báo chí.

Với vấn đề này, thời gian qua, PV Môi trường và Cuộc sống cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi liên hệ công tác với người phát ngôn của các sở, ban ngành của Thành phố. Người phát ngôn của các đơn vị này luôn tìm cách né tránh, gây khó khăn cho PV trong quá trình tác nghiệp. Việc Sở TTTT Tp tổ chức những buổi tập huấn như thế này thực sự là rất bổ ích, giúp cho người phát ngôn của các đơn vị có kỹ năng tiếp xúc và trả lời báo chí theo đúng quy định.

Hà Thu 

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Có người chặn luôn số nhà báo