Phát triển bền vững du lịch Lý Sơn

CTTĐT Quảng Ngãi|31/08/2017 08:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thắng cảnh hang cau ở Lý Sơn

(Moitruong.net.vn) – Ngày 30/8, Hội thảo “Phát triển du lịch Lý Sơn” đã chính thức khép lại, mở ra cho Lý Sơn những phương pháp, định hướng mới phát triển du lịch ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, tỉnh rất trân trọng trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đã có những ý kiến, tham luận tại Hội thảo cũng như có tham luận trong Kỷ yếu của Hội thảo. Đặc biệt tỉnh cũng đặc biệt trân trọng những ý kiến phản ánh những mặt chưa làm tốt của Quảng Ngãi, của Lý Sơn làm ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của tỉnh nói chung và của Lý Sơn nói riêng; tỉnh ghi nhận những đề xuất của các doanh nghiệp về việc tiếp tục tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp phục vụ du lịch; việc làm nhà vệ sinh công cộng, thu phí tham quan,…

Phó Chủ tịch cho rằng, làm nhà vệ sinh công cộng là việc hết sức cần thiết, cần phải làm ngay để phục vụ nhu cầu sinh lý cần thiết của mỗi người, đặc biệt là du khách. Chúng ta chưa có điều kiện để làm nhà vệ sinh hiện đại thì cũng cần nghiên cứu xây dựng các mô hình nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của cả đảo lớn và đảo bé. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai việc này, tốt nhất nên xã hội hóa việc này, giao cho tư nhân xây dựng, quản lý. Tính toán đến việc thu phí tham quan để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ trở lại ngành du lịch.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, tại Hội thảo này, các chuyên gia đã khẳng định Lý Sơn là một di sản địa chất đặc biệt, độc đáo mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được, điểm đặc biệt này chính là nguồn thu của chúng ta hôm nay và trong tương lai, do vậy hơn ai hết chính người dân chúng ta, đặc biệt người dân Lý Sơn phải biết giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích để không làm mất đi chính nguồn sống của mình. Để làm được điều đó, việc giáo dục ý thức cho các tầng lớp nhân dân trên đảo là hết sức cần thiết, cần làm ngay, làm thường xuyên, liên tục.

Tỉnh đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Lý Sơn và một số vùng phụ cận là công viên địa chất toàn cầu, nếu đến cuối năm 2019 Lý Sơn được UNESCO công nhận “Công viên địa chất toàn cầu” thì cơ hội làm giàu của nhân dân Lý Sơn sẽ tăng lên ít nhất là 10 lần. Để đón đầu cho việc đó, chính người dân Lý Sơn phải bày tỏ tình yêu thương của mình đối với di sản mà mình có được, tình yêu thương đó không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà phải thể hiện bằng việc làm, bằng hành động, đó là thay đổi tư duy, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn giá trị di sản, có những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường biển, đảo, bảo vệ môi trường sống của chính mình để Lý Sơn ngày càng thu hút được nhiều du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng khuyến khích Lý Sơn đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển du lịch. Trong đó, phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Để có được điều đó, người dân địa phương phải ý thức được vai trò của mình và góp phần quan trọng vào việc giữ gìn di sản của quê hương. Đó không chỉ là nguồn lợi của bà con trong thời điểm này mà còn cho cả thế hệ mai sau.

Phó Chủ tịch mong rằng, trong thời gian tới, Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, các tỉnh bạn, các vị khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để du lịch Lý Sơn-Quảng Ngãi ngày càng phát triển bền vững trên con đường đổi mới, hội nhập.

CTTĐT Quảng Ngãi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển bền vững du lịch Lý Sơn