Phát triển du lịch, Điện Biên trồng mới gần 5.500 cây hoa ban

An Anh (T/h)|11/12/2017 07:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai kế hoạch trồng cây hoa Ban trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện kế hoạch đó, năm 2017, tỉnh đã trồng mới gần 5.477 cây hoa Ban để phục vụ phát triển du lịch.

Hoa Ban loài hoa đặc trưng của mảnh đất Điện Biên lịch sử 

Cụ thể, số cây được trồng mới tập trung tại Tp. Ðiện Biên Phủ (2.214 cây), huyện Ðiện Biên (1.250 cây), thị xã Mường Lay (521 cây); huyện Tuần Giáo, Mường Nhé mỗi huyện trồng mới được 450 cây…

Theo đó, cây hoa Ban sẽ được trồng chủ yếu trên các tuyến phố, tuyến đường chính, các điểm di tích lịch sử, trong khuôn viên công sở, trường học, đơn vị và các điểm vui chơi công cộng, khu tái định cư… và sẽ ưu tiên triển khai tại các đồi di tích lịch sử, các xã vùng lòng chảo Điện Biên.

Việc trồng và phát triển cây hoa Ban trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích gắn với phát triển du lịch, tạo dấu ấn trong lòng du khách khi đặt chân đến mảnh đất Điện Biên lịch sử.

An Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển du lịch, Điện Biên trồng mới gần 5.500 cây hoa ban