Phía Tây Bắc Bộ có mưa trên diện rộng

Hải Dương|24/03/2018 02:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông – Ảnh minh họa

Cụ thể, khu vực phía Tây Bắc Bộ chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, nhiệt độ các tỉnh, thành đều có xu hướng giảm xuống. Nhiều địa phương có mưa với lượng khá lớn như: Tả Van (Lào Cai) 12,4mm; Mường Lay (Điện Biên) 12mm, Sa Pa (Lào Cai) 11mm, đèo Pha Đin (Sơn La) trội hơn 13mm. Tuần Giáo (Lai Châu) 15mm, Mường Tè (Lai Châu) 16mm, Tp. Điện Biên (Điện Biên) mưa nhiều nhất 21mm.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, do không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu và di chuyển ra phía biển nên sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, nhiệt độ đồng loạt gia tăng.

Dự báo ngày 24/3, không khí lạnh tác động đến miền Bắc vẫn trong tình trạng suy yếu, đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc gia tăng, vùng hội tụ gió trên khu vực phía tây Bắc Bộ mờ dần, mưa ở các tỉnh, thành tại đây giảm cả về lượng và diện.

Hải Dương    


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phía Tây Bắc Bộ có mưa trên diện rộng