Philippines: 126 người thiệt mạng do lở đất

Minh Phương (t/h)|07/01/2019 05:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tính đến sáng 6/1 theo giờ địa phương, lở đất và lũ quét ở Philippines đã khiến 126 người thiệt mạng và gần 30 người mất tích.

>>>Châu Phi : Nguyên nhân cây “biểu tượng ngàn năm” chết hàng loạt

>>>Borkum, Đức: 270 container rơi xuống biển vì thời tiết xấu

Ngập lụt do lũ quét. Ảnh Tân Hoa xã

Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, hiện vẫn còn 26 người khác bị mất tích. Ngoài ra, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng lên đến hơn 675.000 người.

Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục diễn ra, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn đường dẫn đến các địa điểm bị sạt lở cũng như tiếp cận các khu vực bị ngập lụt bằng thuyền.

Được biết, bão Usman tràn vào Philippines ngày 29/12 năm ngoái mang theo mưa to, gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực Bicol và Đông Visayas.

Minh Phương (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: 126 người thiệt mạng do lở đất