Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử lý nghiêm hành vi bao che khai thác cát trái phép

Việt An(T/h)|09/03/2017 03:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, hoạt động khai thác cát sỏi trái phép xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước với diễn biến phức tạp, hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận.

(Moitruong.net.vn) – Chiều 7/3, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về các tình hình khai thác cát, sỏi trái phép đang gây bức xúc trong dư luôn xã hội.

khai-thac-cat-1503

Tình trạng khai thác cát sỏi ở một số địa phương diễn ra rất phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Trên các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Cầu ở phía bắc hay sông Sài Gòn, Đồng Nai ở phía nam, hàng đêm có hàng nghìn đối tượng sử dụng hàng trăm tàu để khai thác vận chuyển mua bán cát trái phép với số lượng lên đến vài chục nghìn mét khối.

Chủ phương tiện và người quản lý thường xuyên tránh mặt và thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động. Nhiều trường hợp, các đối tượng sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi thanh, kiểm tra.

“Có tình trạng cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương buông lỏng quản lý, bao che, thậm chí bảo kê cho hành vi khai thác cát trái phép”. Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp.

Nguyên nhân của tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Phó Thủ tướng cho rằng, một số cấp uỷ và chính quyền địa phương còn buông lỏng quản lý, nương tay, thậm chí bao che cho hành vi sai phạm. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, xử lý còn chưa đồng bộ, hiệu quả.

Theo thống kê của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đến đầu năm 2016, hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép vẫn diễn ra tại 20 tỉnh, thành phố gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế, làm mất trật tự, an ninh.

Từ năm 2013 đến 2016, tại 22/63 tỉnh, thành phố, các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 2.705 trường hợp vi phạm, xử phạt 38,7 tỷ đồng đáng kể như: Bến Tre (12,2 tỷ đồng), Hải Dương (8 tỷ đồng), Hà Nội (3,4 tỷ đồng); chuyển xử lý hình sự 7 vụ vi phạm (trong đó Bắc Ninh: 1 vụ, Hà Nội: 3 vụ, Vĩnh Phúc: 3 vụ); thu giữ, tiêu hủy nhiều phương tiện khai thác trái phép.

Để khắc phục tình trạng này, các đại biểu đề nghị cần lập quy hoạch đấu thầu khai thác các mỏ cát, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển sản xuất. Đối với các đơn vị đang khai thác có giấy phép, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng và sự giám sát của người dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp, thậm chí công khai, ngang nhiên giữa ban ngày mà không bị xử lý là do có tính trạng cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương buông lỏng quản lý, bao che, bảo kê cho hành vi vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, tới đây, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, vận dụng các công cụ pháp luật trong đó có Bộ luật hình sự và các luật hiện hành để xử lý nghiêm những hành vi khai thác cát trái phép.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng cần sớm mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm khai thác cát trái phép từ ngày 15/3 đến 1/6 này. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật cho chặt chẽ để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Các địa phương cần rà soát, đánh giá việc thăm dò, khai thác cát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các bến bãi, tăng cường kiểm tra khai thác cát sỏi tại những khu vực giáp ranh; nơi nào để xảy ra vi phạm sẽ tùy tính chất mà xử nghiêm theo quy định.

Việt An(T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử lý nghiêm hành vi bao che khai thác cát trái phép