Phòng chống bão số 1, Bình Thuận ban hành lệnh cấm biển

03/01/2018 07:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơn bão số 1 (bão Bolaven) trên biển Đông

(Moiruong.net.vn) – Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số 1, di chuyển rất nhanh với sức gió giật cấp 10. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm biển.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (ngày 3/1) sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018).

Vào hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 – 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, khu vực Bình Thuận có khả năng ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão này.

Chủ động phòng chống cơn bão số 1, đồng thời giảm nhẹ hậu quả do cơn bão gây ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh cấm các tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển.

Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn các chủ phương tiện tàu thuyền, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào vùng ảnh hưởng nguy hiểm từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110.

Tính đến 7h ngày 3/1, có hơn 5.600 tàu thuyền neo đậu tại các bến cảng. Hiện có hơn 1.500 tàu thuyền cùng với gần 8.000 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 147 chiếc với hơn 1.000 lao động đang hoạt động xa bờ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Phú Quý – Côn Sơn, Phú Quốc.

Các địa phương cần rà soát, xác định cụ thể vùng trọng điểm khi bão đổ bộ, triển khai kế hoạch sơ tán dân khỏi các vùng nguy hiểm ven biển, cửa sông có nguy cơ nước biển dâng ở các vùng trũng, ngập lụt. Đồng thời, huy động lực lượng giúp dân xử lý các điểm sạt lở lớn nhất là các khu dân cư ở Tiến Thành, Đức Long (Phan Thiết), Liên Hương, Phước Thể (Tuy Phong), Phước Lộ (La Gi).

Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính mạng và tài sản, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở các khu vực có lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, đặc biệt, tại huyện Phú Quý, Tuy Phong.

An Nhiên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng chống bão số 1, Bình Thuận ban hành lệnh cấm biển