Phớt lờ lệnh cấm, cát tặc vẫn “rút ruột” sông Hương suốt đêm

Huy Đội|24/08/2017 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các tàu hút cát thường hoạt động từ Cầu Tuần xuôi về hướng di tích điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) với chiều dài khoảng 1,5km

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành văn bản cấm tàu thuyền không được khai thác cát về đêm, tuy nhiên vẫn có nhiều tàu, thuyền ngang nhiên đến sông Hương đoạn qua thôn Hải Cát 1 ( xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà) khai thác cát suốt đêm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngang nhiên “rút ruột” sông Hương

Theo quy định của UBND Thừa Thiên Huế, tàu thuyền không được khai thác cát về đêm; chỉ được khai thác, vận chuyển cát từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Tỉnh này cũng cấm các phương tiện công suất lớn hơn 24CV và xà lan vận chuyển cát, sỏi lưu thông trên sông Hương; các phương tiện công suất nhỏ hơn hoặc bằng 24CV chỉ được lưu thông từ 6 giờ đến 17 giờ.

Thế những, những ngày qua, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân thôn Hải Cát 1 (xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà) về tình trạng các tàu và sà lan rầm rộ đến khai thác cát trên dòng sông Hương đoạn qua địa bàn thôn.

Theo ghi nhận của PV ngày 14/8, mới khoảng 22 giờ, tiếng máy hút cát đã gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch dưới sông Hương. Dẫn chúng tôi ra khu vực các tàu đang hút cát, ông Tống Văn Tăng (năm nay 66 tuổi, có nhà sát mép sông) thở dài nói, “Khổ lắm chú ơi, đêm mô họ cũng hút cát, từ 9 giờ đêm là có khoảng 5 – 6 chiếc tới đây rồi. Các tàu hút đến 4 – 5 giờ sáng thì về. Tiếng máy nổ réo “phình phịch” cả đêm đến sáng, ngày làm đã mệt mà tối về không ngủ được”.

Ông Tăng cho biết, tình trạng cát tặc đến đây hút cát đã xảy ra hơn 2 tháng nay. Một chiếc thuyền có thể hút được vài chục khối cát mỗi đêm, ngoài ra còn 3 sà lan cũng thường xuyên đến khu vực này lấy cát. Bà con ở đây ai cũng bức xúc, khi phản ứng thì bị những người hút cát dọa nạt, dùng đất đá xua đuổi.

Hiện người dân nơi đây rất bất bình, lo lắng không chỉ vì tiếng máy móc vang xa vài km khiến người dân không thể ngủ được làm sức khỏe bị giảm sút, mà nguy hiểm hơn, việc khai thác cát còn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài về sau.

ảnh 2Ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch UBND xã Hương Thọ bức xúc chuyện cát tặc lộng hành trên địa bàn xã

Chính quyền địa phương “bó tay” với cát tặc

Theo người dân cho biết, việc các tàu hút cát trộm tại thôn Hải Cát 1 đã được người dân phản ánh lên chính quyền địa phương, thế nhưng sự việc vẫn không có chuyển biến, cát tặc vẫn hằng đêm nổ máy hút cát trên sông Hương.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch UBND xã Hương Thọ cho biết, hiện nay có khoảng 2 sà lan và tầm 2 – 3 tàu hút cát từ nơi khác đến hút trộm cát trên sông đoạn qua thôn Hải Cát. Chúng khai thác rầm rộ đoạn khu vực gần điện Hòn Chén, thời gian hoạt động thường vào đêm khuya từ 1 – 4h sáng thì nghỉ. Mỗi đêm như vậy, có tàu hút được 30 khối cát và có thể làm được 2 chuyến.

Vấn đề này, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản ứng rất nhiều. Trong thời gian qua, xã cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý việc khai thác cát sạn tại đây. Tuy nhiên, việc ngăn chặn còn gặp rất nhiều khó khăn, do “cát tặc” hoạt động ngày càng tinh vi, thường bố trí người cảnh giới trên bờ báo cho nhau để trốn chạy nếu phát hiện lực lượng chức năng.

“Việc hút cát làm sạt lở hai bên bờ sông Hương và gây bức xúc lớn trong nhân dân. Chúng tôi mong muốn các ban ngành chức năng từ cấp thị xã đến cấp tỉnh cùng phối hợp với địa phương để giải quyết giứt điểm tình trạng này”, ông Quý nói.

Trước đó, Ngày 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Công văn số 5803/UBND-XD chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc tăng cường công tác quản lý việc khai thác, sử dụng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập đoàn công tác chuyên ngành để tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quản lý và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực xã Hương Thọ.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Công an thị xã Hương Trà, thành phố Huế phối hợp với các ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tập trung đối với các khu vực trọng điểm: Khu vực Cồn Lớn (xã Hương Vinh), khu vực đối diện Bãi bồi Lương Quán – Thủy Biều (phường Hương Hồ), khu vực từ Điện hòn Chén đến khu vực mỏ đá Glôi (xã Hương Thọ), khu vực ngã ba Tuần đến lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/8/2017. Kiên quyết tổ chức xử lý các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, để lộ lọt thông tin kiểm tra của Đoàn liên ngành, các biểu hiện tiếp tay, “sân sau” cho việc hình thành và hoạt động vận chuyển khai thác cát trái phép.

  Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phớt lờ lệnh cấm, cát tặc vẫn “rút ruột” sông Hương suốt đêm