Phù Cát (Bình Định) bờ biển tiếp tục bị xâm thực mạnh

03/01/2018 01:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay bờ biển thuộc xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) đang bị xâm thực mạnh. Xung quanh khu vực biển xâm thực, hiện có 18 hộ dân với 90 nhân khẩu đang sinh sống.

Bờ biển ngày càng bị xâm thực mạnh

Chiều ngày 2/1, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), cho biết: Bờ biển ở phía Nam cảng cá Đề Gi, thôn An Quang Đông tiếp tục bị xâm thực mạnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, triều cường kết hợp sóng biển đã làm chừng 500m bờ biển bị sạt lở, xâm thực vào đất liền khoảng 70m, quật ngã nhiều cây phi lao, cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất dọc bờ biển. Xung quanh khu vực biển xâm thực hiện có 18 hộ dân với 90 nhân khẩu đang sinh sống.

Hiện tượng biển xâm thực ở phía Nam cảng cá Đề Gi diễn ra vài năm nay, song có những diễn biến phức tạp, khó lường trong 2 năm gần đây. “Địa phương vẫn tiếp tục theo dõi tình hình để báo cáo cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ứng phó. Tuy nhiên về lâu dài, xã kiến nghị huyện, tỉnh quan tâm hỗ trợ di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, giúp bà con yên tâm sinh sống”, ông Tiến xác nhận.

Theo BĐO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Cát (Bình Định) bờ biển tiếp tục bị xâm thực mạnh