Phú Quốc: Rác thải ngập tràn vì không có nhà máy xử lý rác

Phương Thảo (t/h)|08/11/2018 12:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Việc chưa có nhà máy xử lý rác thải khiến tình trạng rác “nội” và rác “ngoại” tràn lan dọc bờ biển phía Tây, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

>>>Lâm Đồng: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

>>>Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng

Rác thải ngập tràn tại Phú Quốc. Ảnh Thanhnien

Lí giải về tình trạng rác chất thành “núi” ở bãi rác xã Cửa Dương, tại Hội thảo “Phú Quốc – Hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa”, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, vừa qua, tỉnh Kiên Giang ra quyết định thu hồi dự án nhà máy xử lý rác thải ở ấp Bãi Bổn (xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc) do hoạt động không đúng kỳ vọng. Quyết định này khiến ít nhất 3 năm nữa, tình hình giải quyết vấn đề rác thải ở Phú Quốc sẽ rất khó khăn.

Ngoài ra, ông Nghiệp cũng thừa nhận, dù đã thực hiện nhiều biện pháp, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó ô nhiễm về rác thải, rác thải nhựa tại Phú Quốc ngày càng trầm trọng hơn.

Ông Nghiệp cho rằng, để giảm thiểu rác thải nhựa ở Phú Quốc, cần tiến hành soạn thảo lại kế hoạch để tiến hành ký kết giữa 3 bên về các nội dung trong kế hoạch; mỗi bên phải xây dựng một kế hoạch riêng theo nội dung đã ký kết và sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, và người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường để Phú Quốc phát triển bền vững.

Được biết, Hội thảo “Phú Quốc – Hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa” do Sở NN-PTNT Kiên Giang phối hợp UBND H.Phú Quốc và Tổ chức bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) tổ chức với mục đích là đến năm 2025, Phú Quốc có 100% rác thải rắn được thu gom và 70% rác thải rắn được phân loại tại nguồn, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

Phương Thảo (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Quốc: Rác thải ngập tràn vì không có nhà máy xử lý rác