Phú Thọ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng cháy trong đêm

H.Nhung (th)|28/08/2017 03:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Vào khoảng 21h ngày 27/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất mì ăn liền – Công ty TNHH Paldo Vina, Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại nặng về tài sản, ước tính đến hàng tỷ đồng.

vu-chay

Hiện trường vụ cháy tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng-Phú Thọ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, trang thiết bị, phương tiện cứu hỏa… và đội PCCC của Tổng công ty Giấy Việt Nam để nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy. Nhưng do bên trong nhà máy rất nhiều nguyên, vật liệu như: Mỳ sợi, dầu ăn, nilon…  dễ cháy nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh và mạnh. Mặt khác do diện tích nhà xưởng rộng, nhiều mái tôn đã bị rớt xuống sàn nhà, cản trở việc tiếp cận các khu vực cháy của lực lượng PCCC, khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Phú Thọ) đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy. Huyện Phù Ninh cũng huy động thêm 2 xe chữa cháy của Tổng Công ty giấy Việt Nam đến để tham gia dập lửa. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn, các lượng lượng chức năng đã rất nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của người dân về nguồn nước nhưng phải đến khoảng 23 giờ ngày 27/8, đám cháy mới được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, Công ty TNHH Paldo Vina là doanh nghiệp chuyên sản xuất mỳ của Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng. Công ty hiện đang lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mới để nâng công suất từ 70 triệu gói mỳ lên 270 triệu gói một năm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Nhung (th)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng cháy trong đêm