Phú Thọ: Nước ô nhiễm, tôm cá không sống được mà người dân vẫn phải sinh hoạt

18/05/2017 04:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Người dân xã Yên Lương (Thanh Sơn, Phú Thọ) đã phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm từ nhiều tháng nay mà không biết kêu ai.

Trước đây, suối Đập Tràn (con suối bắt nguồn từ huyện Đà Bắc, Hòa Bình chảy về xã Yên Lương) vốn nhiều tôm cá và là nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng người dân. Tuy nhiên hai năm trở lại đây do hoạt động sản xuất tinh bột sắn của người dân nên con suối bị ô nhiễm nặng nề.

Đã có lần, cơ quan chức trách tỉnh Phú Thọ vào cuộc “dẹp loạn”, trả lại sự bình yên cho con suối. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, đâu lại vào đó.

Được biết, ngay đầu nguồn con suối này có một nhà máy giấy hoạt động (địa bàn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc). Nước suối không chỉ có bọt trắng mà còn có màu đen, cá tôm dần biến mất. Người dân không còn dám dùng nước suối sinh hoạt nữa.

Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra và trên cơ sở kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm và đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tăng cường kiểm tra nguồn xả thải, đặc biệt là hoạt động xả thải của nhà máy giấy tại xã Tu Lý. Cuối tháng 1 vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã xử phạt nhà máy sản xuất giấy này hơn 100 triệu đồng vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Nước ô nhiễm, tôm cá không sống được mà người dân vẫn phải sinh hoạt