Phú Xuyên, Hà Nội: Lò giết mổ “thải tự do” ra môi trường

Minh Minh|22/02/2017 03:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Một lượng lớn chất thải từ các lò giết mổ  xả thẳng ra cống rãnh, chảy vào kênh mương xung quanh làng, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. 

Theo thống kê, hiện tại, toàn huyện Phú Xuyên có 20 điểm, cơ sở giết mổ đang hoạt động được kiểm soát, trong đó: có 3 hộ, cơ sở giết mổ đang hoạt động đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (1 cơ sở giết mổ trâu, bò bán công nghiệp, 2 hộ giết mổ lợn, trâu, bò thủ công. Tổng lượng thịt giết mổ được kiểm soát khoảng 21,84 tấn/ngày, chiếm 34,68% sản phẩm giết mổ. Còn lại, hơn 100 điểm, hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, vì nguồn nước thải được thải trực tiếp ra môi trường và không qua bất kỳ một hệ thống xử lý nào.

o nhiem 4

Nước thải xả trực tiếp ra môi trường

Đặc biệt, nghề giết mổ gia súc tại 2 xã Tri Thủy và , trung bình khoảng 1.000 con/ngày. Một lượng lớn chất thải đổ ra kênh rạch dẫn đến tình trạng ùn ứ, bốc mùi hôi thối.

Bên cạnh đó các lò mổ còn khiến nhiều người sinh sống xung quanh bị mất ngủ do tiếng ồn từ sản xuất và sinh hoạt gây ra. Bởi thời gian hoạt động của các lò mổ trùng vào giờ nghỉ của nhân dân, bắt đầu từ 23h hôm trước đến 2-3h sáng hôm sau.

Biện pháp hiện tại để tự cứu mình thoát khỏi mùi hôi thối của người dân chỉ là thuê xe múc vớt chất thải chở đi nơi xa khu dân cư, thau rửa cống rãnh và xây dựng hầm biogas để chất thải không tràn vào mùa mưa. Nhưng cũng không giảm chút nào vì khối lượng chất thải quá lớn mỗi ngày.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch UBND xã Quang Lãng trao đổi với báo chí: “Từ năm 2011 TP.Hà Nội đã phê duyệt đề án xây dựng khu giết mổ tập trung trên địa bàn hai xã Quang Lãng và Tri Thủy với tổng mức đầu tư là khoảng 135 tỷ đồng trên tổng diện tích là hơn 3ha. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, mà có thực hiện nữa hay không thì cũng không trả lời, để xã còn có phương án tự cứu mình”.

Minh Minh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên, Hà Nội: Lò giết mổ “thải tự do” ra môi trường