Phú Yên: Hủy hoại rừng, 4 bị cáo bị phạt tổng cộng 30 năm tù

Hoài Thu (T/h)|18/08/2017 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 17/8, , TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 4 bị cáo vụ án chặt phá rừng xảy ra ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) tổng cộng 30 năm tù về tội hủy hoại rừng.

4 bị cáo bị phạt tổng cộng 30 năm tù về tội hủy hoại rừng

Sau ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án chặt phá rừng xảy ra ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), mức án tuyên phạt cho các bị cáo như sau:

Bị cáo Huỳnh Anh Khương (37 tuổi, ở thị trấn La Hai, H.Đồng Xuân, nguyên cán bộ Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân) lãnh mức án cao nhất 8 năm tù; 2 bị cáo Phạm Xuân Trình (41 tuổi, ở xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân) và La O Kính (39 tuổi, ở Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân) cùng lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù giam; bị cáo La Lan Thập (32 tuổi, ở xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) lãnh án 7 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên phạt các bị cáo phải liên đới bồi thường cho UBND xã Phú Mỡ (đơn vị quản lý rừng) số tiền là hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2015, Trình và Khương tự lập hồ sơ xin giao đất lâm nghiệp cho 6 người dân. Sau khi được UBND huyện Đồng Xuân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 110 ha đất ở xã Phú Mỡ, Trình “vẽ” ra hợp đồng chuyển nhượng để “biến hóa” thành đất của mình.

Đến cuối tháng 3/2016, Trình thuê gần 30 người dân đốn hạ, phát dọn trắng 6,27ha rừng phòng hộ và 8ha rừng sản xuất trên diện tích đất được giao. Khi thấy Trình phá rừng, La O Kính, La Lan Thập thuê nhân công đốn hạ trái phép 18,73ha rừng phòng hộ.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 3/2016, Phạm Xuân Trình thuê người sử dụng cưa máy cầm tay, rựa chặt phát rừng. Huỳnh Anh Khương (nguyên cán bộ Phòng TN&MT huyện) hai lần mang theo bản đồ và máy định vị GPS xác định ranh giới để Trình chỉ lại cho nhân công tiếp tục chặt phát.

Thấy Phạm Xuân Trình và một số người khác tổ chức chặt phát rừng nên La O Kính rủ La Lan Thập tổ chức thuê người chặt phát rừng lấy đất canh tác, đồng thời ngăn việc Trình chiếm hết đất rừng.

Theo kết luận giám định có 76,9 ha rừng có cây gỗ tái sinh bị phát dọn; 33 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất ở tiểu khu 83, 90 bị chặt hạ.

Liên quan đến vụ phá rừng này, đầu tháng 10/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Hồng Đức – nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân, So Bếp – huyện ủy viên huyện Đồng Xuân, bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ.Đồng thời, UBND huyện Đồng Xuân cũng đã kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Đồng Xuân của ông Cao Thanh Lương; Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch UBND xã Phú Mỡ La O Hóa; khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với ông Phan Văn Hóa – cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đồng Xuân.

Hoài Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Hủy hoại rừng, 4 bị cáo bị phạt tổng cộng 30 năm tù