Phúc Thọ (Hà Nội): Làng hoa cây cảnh Tích Giang nhộn nhịp vào vụ Tết

Tuấn Anh – Ngọc Hằng|06/01/2020 10:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vào những ngày này, không khí tại xã Tích Giang (Phúc Thọ – Hà Nội) trở nên nô nức, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các chủ vườn hoa cây cảnh đang tất bật cắt tỉa, vào đất, bón phân vi sinh…sẵn sàng phục vụ khách chơi Tết Canh Tý.

Những năm gần đây, nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Tích Giang không những đem lại nguồn thu nhập cao mà còn trở thành một nét văn hóa truyền thống trong đời sống của người dân ở nơi đây.

Về xã Tích Giang (Phúc Thọ) những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các khu vườn hoa cây cảnh. Khách tham quan và mua hoa từ các tỉnh lân cận, người đi xe máy, người lái ô tô dồn về làng hoa cây cảnh Tích Giang để chụp ảnh, mua hoa mang về.

Không khí Tết đã về trên làng hoa cây cảnh Tích Giang

Theo người dân cho biết, vào thời điểm 1995, người dân xã Tích Giang chủ yếu trồng cau vua, thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi năm. Sau khi thú chơi cau vua “thoái trào”, ngay lập tức, người dân chuyển sang trồng phất lộc. Mỗi độ Tết đến, xuân về, làng quê Tích Giang nhộn nhịp, thương lái khắp nơi đổ về thu mua phất lộc. Hiện nay, người dân Tích Giang không những trồng phất lộc mà còn mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh chủng loại đa dạng: Từ hoa cắt cành (hồng, cúc, đồng tiền, loa kèn…) đến các cây trồng trong chậu.

Nằm trên đường vào trung tâm xã là vườn hoa cây cảnh nổi tiếng của hộ gia đình anh Nguyễn Chí Thanh. Ông Thanh cho biết: “Tôi đã trồng hoa cây cảnh gần 10 năm nay. Chủ yếu là các loại hoa hồng, hoa lan, và nhiều loại cây cảnh khác để phục vụ cho ngày Tết. Để trồng được cây hoa đẹp, người chủ vườn cần có bàn tay khéo léo, kỹ thật cắt tỉa, chăm bón phải cao. Đặc biệt là giai đoạn thúc cây ra hoa. Gần Tết nên khách tham quan và mua hoa càng lúc càng đông, năm nay hoa có kiểu dáng đẹp hơn năm trước, giá thành thì tăng nhẹ”.

Vườn hoa cây cảnh nổi tiếng của hộ gia đình anh Nguyễn Chí Thanh

Hoa, cây cảnh ở xã Tích Giang có đặc điểm kiểu dáng đẹp, hoa đỗ đúng dịp Tết, sử dụng được lâu nên được rất đông thương lái, khách hàng ở các tỉnh thành lân cận đổ về thu mua. Có mặt tại vườn hoa của hộ gia đình ông Thanh, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được không khí Tết đang bao trùm ở nơi đây, người người cười nói, vui đùa bên những bông hoa tươi thắm trong khí tiết trời mùa Xuân.

Hoa, cây cảnh sẵn sàng chờ khách đến mua

Ông Kiều Bình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tích Giang chia sẻ: “Hiện nay ở Tích Giang đang có hơn 100 hộ trồng hoa, cây cảnh. Nhờ vào trồng hoa, cây cảnh mà nhiều gia đình đã có Kinh tế ổn định. Giờ đây với người dân Tích Giang, trồng hoa, cây cảnh là một truyền thống cầng gìn giữ và phát huy”.

Đến hẹn lại lên, hy vọng bằng những kinh nghiệm được tích lũy cùng với niềm đam mê và sự sáng tạo của những người trồng hoa, cây cảnh, các chủ vườn sẽ có thêm vụ hoa, cây cảnh thắng lợi, mang sắc xuân, đem đến cái Tết đầy cho người trồng, lẫn người tiêu dùng.

Một số hình ảnh về làng hoa cây cảnh Tích Giang: 

Tuấn Anh – Ngọc Hằng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phúc Thọ (Hà Nội): Làng hoa cây cảnh Tích Giang nhộn nhịp vào vụ Tết