Phục vụ người dân di chuyển dịp Tết dương lịch, TP.Hồ Chí Minh tăng hơn 1.200 chuyến xe buýt

13/12/2017 07:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để phục vụ người dân di chuyển dịp Tết dương lịch 2018, tránh ứ đọng khách ở các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt. Ngày 12/12, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tăng chuyến trên 20 tuyến xe buýt với số chuyến là 1.205 chuyến.

Phục vụ người dân di chuyển dịp Tết dương lịch, TP.Hồ Chí Minh tăng hơn 1.200 chuyến xe buýt

Để điều chỉnh tuyến thấp điểm và cao điểm trong dịp nghỉ lễ, Trung tâm cũng sẽ giảm chuyến trên 12 tuyến xe buýt, khoảng 860 chuyến. Nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh.

Cụ thể, sẽ giảm chuyến trên 12 tuyến xe buýt với số chuyến là 858 chuyến đến các trường đại học tại TP và dự kiến, các tuyến ngưng hoạt động từ ngày 30/12/2017 đến đến 2/1/2018 gồm: Bến Thành – ĐH Quốc Tế (mã số 52) và Bến Thành – Đại học Tôn Đức Thắng (mã số 86).

Cùng với tăng chuyến, Trung tâm còn tăng cường xe buýt để giải tỏa áp lực lượng khách tăng đột biến dịp Tết Dương lịch ở Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây và bến trung tâm quận 1.

Trong trường hợp lượng xe tăng cường theo kế hoạch vẫn chưa đủ đáp ứng, Trung tâm và các doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục phối hợp để cân đối, điều động xe buýt trên tuyến để tăng cường, trên cơ sở phải bảo đảm được hoạt động vận chuyển hành khách đi xe buýt.

Trường hợp hành khách cần thông tin hoặc sự hỗ trợ liên quan đến tình trạng trấn lột, móc túi trên xe buýt liên hệ số điện thoại: 0937771706 để được cung cấp và hỗ trợ. Đồng thời, Trung tâm vẫn duy trì tốt hoạt động tổng đài với đầu số 1022 để kịp thời giải đáp thông tin hướng dẫn hỗ trợ cho hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ngọc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục vụ người dân di chuyển dịp Tết dương lịch, TP.Hồ Chí Minh tăng hơn 1.200 chuyến xe buýt