Phường Cẩm Thạch(Tp.Cẩm Phả): Người dân nơm nớp lo sợ vì hộ kinh doanh phế liệu trái phép

Minh Trí|24/06/2017 16:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đông Triều(Quảng Ninh): Người dân “chết mòn” vì khí khải của Nhà máy gạch Kim Sơn 409

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại ngõ 800 đường Trần Phú thuộc tổ 4A, Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch(Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khi họ luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ trước nguy cơ cháy nổ vì một hộ kinh doanh phế liệu trái phép.

>>> Đông Triều(Quảng Ninh): Công ty TNHH Xuân Cầm hoạt động vi phạm luật bảo vệ môi trường, khoảng sản và đất đai

>>>Huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh): Trạm trộn bê tông không phép, gây ô nhiễm môi trường


19495571_1043523552449196_2096573400_o

Cở sở kinh doanh phế liệu trái phép tại số 5C, ngõ 500 đường Trần Phú

Theo bác K cho biết: Hộ kinh doanh phế liệu này hoạt động ở đây được mấy năm rồi. Họ thu mua bất kỳ cái nào có thể bán được, từ các loại chai lọ cho tới vỏ thùng sơn, sắt thép….khi thu mua được thanh sắt dài quá kích cỡ, thì cơ sở thu mua phế liệu này lại lấy máy cắt hoặc dùng bình ô xi, đất đèn để khò cắt sắt, nhìn cảnh tượng như vậy chúng tôi rất lo sợ. Vì mới năm ngoái ở Hà Nội có vụ nổ kinh hoàng khiến mấy người chết nên khi nhìn thấy vậy chúng tôi rất hoang mang. Nhìn cơ sở vật chất tồi tàn và không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy nếu xảy ra cháy nổ thì chỉ có mấy nhà cạnh hộ kinh doanh phế liệu này là khổ thôi.

19495696_1043523852449166_1098494747_o

Mặc dù đã bị UBND phường đã yêu cầu dừng hoạt động nhưng Hộ kinh doanh phế liệu trái phép tại số 5C, ngõ 800 đường Trần Phú vẫn hoạt động bình thường gây bức xúc trong dư luận.

Chị B bán tạp hoá cách nhà hộ kinh doanh phế liệu mấy nhà cũng ngao ngán: Nói thật là sống cạnh nơi kinh doanh phế liệu như thế này chúng tôi cũng sợ lắm, những hôm có xe ở trên mỏ chở sắt phế liệu về bán cho cơ sở này, dầu mỡ chảy lênh láng ra đường, nhiều người dân đã ra đóng góp ý kiến thì cơ sở này không những không tiếp thu ý kiến mà còn cãi lại, thách đố và nói “nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm”. Thấy vậy, mọi người đành phải bỏ về và ý kiến lên tổ dân, khu phố.

19490085_1043537045781180_372920025_o

Ông Đỗ Xuân Ban – Tổ trưởng tổ 4A, Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch cho biết: Người dân phản ánh hộ kinh doanh tái chế tại nhà 5C ngõ 800 đường Trần Phú là đúng, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin phản ánh

        Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Xuân Ban – Tổ trưởng tổ 4A, Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch cho biết: Người dân phản ánh hộ kinh doanh tái chế tại nhà 5C ngõ 800 đường Trần Phú là đúng, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin phản ánh. Theo quy định trong khu dân cư không được phép kinh doanh phế liệu. Tổ dân phố cũng có kiến nghị lên Khu phố và Phường để xử lý việc này, tuy nhiên, khi Tổ dân phố và Phường xuống kiểm tra thì tôi không tham gia nên không biết Phường giải quyết vấn đề này thế nào.

         Để tìm hiểu rõ thêm vấn đề, ông Ban đã đưa phóng viên sang gặp ông Lưu Quang Duệ – Nguyên trưởng Khu phố Hồng Thạch, hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thạch cho biết: Hộ kinh doanh phế liệu tại nhà 5C, ngõ 800 đường Trần Phú đang hoạt động trái phép, ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng tâm lý bất an khi phải sống cạnh nơi kinh doanh phế liệu là có thật. Ngay sau khi nhiều tỉnh thành để xảy ra tình trạng cháy nổ do các cơ sở kinh doanh phế liệu, chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh thành phố phải có biện pháp siết chặt các cơ sở kinh doanh phế liệu, đặc biệt tuyệt đối không cho tập kết, kinh doanh phế liệu trong khu dân cư.

19457729_1043523545782530_2073844264_o

Lưu Quang Duệ – Nguyên trưởng Khu phố Hồng Thạch, hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thạch cho biết: Hộ kinh doanh phế liệu tại nhà 5C, ngõ 800 đường Trần Phú đang hoạt động trái phép

Ông Duệ còn cho biết thêm: Do trước đây ông từng là trường phòng an toàn của Công ty Than Dương Huy, nên ông cũng rất hiểu về các quy định về an toàn. Việc cơ sở kinh doanh phế liệu này dùng máy cắt sắt làm ô nhiễm tiếng ồn, còn dùng bình ô xi, đất đèn dung để khò cắt sắt thì ô nhiễm môi trường về khí, nói chung là rất nguy hiểm, vì hộ kinh doanh phế liệu này không được đào tạo qua trường lớp về sử dụng thiết bị nên nguy cơ dẫn đến mất an toàn cháy nổ là rất cao. Sau khi người dân phản ánh nhiều lần, cuối năm 2016, UBND phường và Tổ khu phố cũng xuống làm việc với hộ kinh doanh phế liệu tại số 5C, ngõ 800 đường Trần Phú, tuy nhiên cơ sở này cũng không hợp tác, đoàn công tác đã lập biên bản và yêu cầu cở sở phải dừng hoạt động kinh doanh phế liệu và phải di chuyển đi nơi khác.

Không biết thời hạn hộ kinh doanh phế liệu này phải di chuyển là vào lúc nào? Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, hộ kinh doanh phế liệu này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp sự an nguy của bao nhiêu hộ dân sinh sống quanh đây. Đề nghị UBND phường Cẩm Thạch, Tp. Cẩm Phả nhanh chóng vào cuộc xử lý nhằm trả lại môi trường sống yên lành cho người dân.

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Trí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Cẩm Thạch(Tp.Cẩm Phả): Người dân nơm nớp lo sợ vì hộ kinh doanh phế liệu trái phép