Phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội): Công trình xây dựng khủng gây ô nhiễm môi trường

Đức Long – Hoàng Vân|01/12/2018 12:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bài 4: UBND huyện Hoài Đức có làm ngơ trước hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp ?

– Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện có hàng nghìn công trình xây dựng lớn nhỏ  đang thi công và hệ lụy đi kèm là tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại các dự án này. Mỗi năm, môi trường không khí thành phố phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi khói, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2, 46.000 tấn khí CO2. Trên địa bàn phường Cửa Nam, hàng loạt công trình mới hiện đang được xây dựng ồ ạt. Đặc biệt, công trình nhà số 16-18 phố Nam Ngư là một trong những công trình đang thi công đã gây nhiễm môi trường bởi tiếng ồn, và bụi. Trong quá trình đục, cắt bê tông, cắt gạch, bụi bay mù mịt khiến người dân sống xung quanh mắc các bệnh về  đường hô hấp, và trở thành nơi trú ngụ của ruồi, muỗi, gián,… Đặc biệt, cũng tại công trình này là tụ điểm của dịch sốt suất huyết, khiến nhiều hộ dân tại đây vô cùng hoang mang, lo sợ.

>> Quận Hoàn Kiếm (Tp. Hà Nội) – Bài 1: Dự án 51 Phan Bội Châu thi công gây ô nhiễm môi trường, làm lún nứt nhà đe doạ tính mạng người dân

>> Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) – Bài 2: Ai đã bỏ qua những sai phạm tại Dự án 51 Phan Bội Châu…?

Theo phản ánh của các hộ dân tại phường Cửa Nam, gần đây, dịch sốt xuất huyết vừa xảy ra tại công trình số 16-18 Nam Ngư, khiến một công nhân phải đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Trạm y tế phường Cửa Nam đã lập tức cử một đội cán bộ y tế xuống phun thuốc diệt muỗi dập dịch, phòng tránh bệnh lan rộng. Việc phun thuốc trên diện rộng và tần suất dày đặc đã khiến cả khu phố không chịu được và phải đi “sơ tán” để tránh hít phải khí độc.

Công trình 16-18 có dấu hiệu vi phạm TTXD  

Công trình16-18 Nam Ngư xây dựng không những vượt phép mà còn gây ô nhiễm môi trường cho các hộ liền kề xung quanh.Từ khi thi công đến nay, công trình liên tục gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí do bụi và đặc biệt, sự thiếu ý thức của công nhân khi dùng xẻng hất vôi vữa hỏng từ trên cao xuống đất khiến bụi phát tán ra cả khu vực lớn, làm người dân càng bức xúc hơn. Quá trình thi công của công trình mặc dù có che chắn nhưng không thể ngăn được chất bẩn, do chỉ được che chắn bằng lưới cỡ mắt to, thưa, rộng mang tính hình thức đối phó với các cơ quan chức năng khi thanh, kiểm tra.

Cán bộ phun thuốc muỗi bao trùm cả khu dân cư

Ông Vũ Văn Khánh số nhà 20 phố Nam Ngư cho biết: “Họ xây dựng có phép, nhưng ô nhiễm, bụi bặm lắm biết làm sao được. Muỗi, gián bay đầy, số nhà 16-18 này vừa có công nhân bị suốt xuất huyết, đến khi báo lên phường mới cho người kiểm tra rồi phun thuốc.

Một người dân khác bức xúc: Đến giờ gia đình tôi nấu cơm rồi mà thuốc muỗi vẫn dày đặc thế này không biết chờ đến bao giờ thuốc mới tan để về nấu cơm.

Người dân chạy tán loạn khi cán bộ phường phun thuốc

Được biết, theo quy định chung trong khu vực phố cũ được Hà Nội đưa ra đối với các công trình xây dựng đặc trưng từ 4- 6 tầng (khoảng 16 – 22m), mật độ xây dựng tại các ô phố không quá 70%. Mật độ dân số trong khu vực phố cũ được Hà Nội hướng đến khoảng 230 người/ha. Tuy quy định là vậy, nhưng theo phản ánh của người dân ở khu vực phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) vẫn được chủ đầu tư cho thi công xây dựng vượt quy định về chiều cao, số tầng, gây phá vỡ quy hoạch Thủ đô. Cụ thể, công trình số 16 – 18 phố Nam Ngư đã được chủ đầu tư ‘phù phép’ thi công lên đến 09 tầng, trong đó có 02 tầng hầm đang đi vào hoàn thiện. Quy định, tuyến phố này chỉ được xây dựng lớp ngoài từ 4 – 5 tầng (chiều cao 16 – 20m), lớp trong 5– 6 tầng (chiều cao 20– 22m) với khoảng cách giữa 2 lớp là 3– 6m.

Vật liệu xây dựng để ngổn ngang nơi trú ngụ ruồi muỗi

Điều đáng nói, công trình này cách trụ sở UBND phường Cửa Nam chỉ khoảng 200m, ngang nhiên xây dựng “giữa thanh thiên bạch nhật” như vậy, nhưng không hiểu vì sao, chính quyền phường Cửa Nam không hề có động thái nào để ngăn chặn, xử lý. Hiện tại, công trình vẫn đang tiếp tục đi vào hoàn thiện và không có dấu hiệu nào bị đình chỉ thi công.

Qua đây, dư luận trên địa bàn đang tha thiết đề nghị UBND Quận Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm TTXD tại 16- 18 Nam Ngư do phá vỡ nghiêm trọng quy hoạch của Thủ Đô, tiềm tàng nhiều dịch bệnh nguy hiểm và ô nhiễm môi trường…trả lại bầu không khí trong lành cho người dân và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Đức Long – Hoàng Vân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội): Công trình xây dựng khủng gây ô nhiễm môi trường