Phường Nại Hiên Đông (Đà Nẵng): Rác thải “bủa vây” đất trống, chính quyền địa phương có biết?

Hồng Sơn|27/04/2018 03:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong nhiều năm qua, người dân sống tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng) phải sống chung với “giặc” rác. Theo người dân, nguyên nhân phát sinh tình trạng này là từ chính những bãi rác “không tên” do một số người dân đổ bừa bãi trên những khoảng đất trống tại phường.

Người dân tự ý đốt rác trên những bãi cỏ hoang trên con đường Vân Đồn (thuộc phường Nại Hiên Đông) gây khói bay mù mịt gây ảnh hưởng đến người đi đường và phương tiện giao thông

Tình trạng người dân địa phương tự ý đốt rác trên các bãi cỏ tại những khu đất trống sát đường Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông trong nhiều năm nay khiến cho những ô đất trống với diện tích lớn tại đây rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Những đống rác được người dân đốt tạo nên những vòm khói bốc cao tràn lan ra đường tạo nên mùi khó chịu và ảnh hưởng đến tầm nhìn của những người giao thông và phương tiện đi lại trên con đường này.

Rác ngổn ngang, tràn lan ở ngã đường Khúc Thừa Dụ – Dương Lâm và khắp mọi nơi tại các ô đất trống thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Trước tình trạng này, người dân địa phương sống ở đầu đường Vân Đồn thuộc phường Nại Hiên Đông Đà Nẵng vô cùng lo lắng vì những bãi cỏ sau mưa thường là những vũng nước nơi phát sinh những loài côn trùng gây bệnh như ruồi, muỗi… gây bệnh sốt xuất huyết cho người dân xung quanh mà chính quyền địa phương không kịp thời phát quang bụi rậm, cỏ cây trên những bãi đất trống.

Tình trạng tự ý đốt rác thải tràn lan của người dân trong khu vực thuộc phường Nại Hiên Đông với lý do rác thải để lâu không có người dọn dẹp đã vô tình làm cho những bãi đất cháy xém và nguy cơ gây cháy nổ tăng cao. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Các ô đất trống “ngập ngụa” rác thải tại các tuyến đường khu dân cư dưới chân cầu Thuận Phước, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Trước tình hình rác thải “ngập ngụa” tại phường Nại Hiên Đông trong nhiều năm nay nhưng không hề có sự can thiệp nào từ các cơ quan chính quyền, dư luận đặt ra câu hỏi: Chính quyền địa phương đã thực sự hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là giám sát tình hình dân cư tại phường Nại Hiên Đông hay chưa?

Đồng thời, người dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương cần có sự quan tâm và có giải pháp thỏa đáng để giải quyết vấn đề này, trả lại môi trường sống trong sạch, không bị ô nhiễm bởi rác thải cũng như nguy các mầm bệnh có thể xảy ra từ những ô đất trống “ô nhiễm” với người dân ở các khu vực dân cư sát bên các khu đất trống thuộc phường Nại Hiên Đông.

Hồng Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Nại Hiên Đông (Đà Nẵng): Rác thải “bủa vây” đất trống, chính quyền địa phương có biết?